Khuyết điểm cũng là ưu điểm

Tôi viết bài này để tranh luận với bạn Teddy về những lý do không thích iPhone của anh ấy.

15.6004

Teddy nên suy nghĩ đôi chút về những ý kiến mà anh đưa ra.

Chế độ bảo mật ở iPhone rất tốt. Ảnh: Winxdvd.

1. Không chạy được đa ứng dụng. Anh có thể so sánh N97 và iPhone 2G tốc độ CPU như nhau, nhưng N97 chậm hơn rất nhiều. Lưu ý thêm, điện thoại cũng chỉ là điện thoại. Nó không phải netbook nên có cần thiết để chạy chế độ đa nhiệm hay không? iPhone đơn nhiệm nên chỉ đưa một lệnh vào hàng đợi để xử lý. Nếu chạy đa nhiệm, hàng đợi càng dài càng xử lý chậm. Anh muốn chiếc smartphone của mình chậm đi không?

2. Pin kém quá mức. Có lẽ a nói quá lời rồi. Nếu chỉ nghe nhạc phone.. thao tác đơn giản khi sử dụng máy thì iPhone vẫn sử dụng được 3 ngày...

3. Giải trí thì tạm được trên mức toàn diện, chứ cá nhân từng mức thì trung bình, nghe nhạc cũng ở mức trung bình, thua cả một cái iRiver, chơi game thua PSP, coi phim thi không ngon bằng điện thoại Nhật. Khi so sánh ở đây, anh lấy một chọi với ba thì làm sao mà có cơ sở chắc chắn toàn diện được. Nếu anh là một người thu âm chuyên nghiệp, anh cũng biết các phòng thu sử dụng Mac nhiều hơn các dòng laptop khác...

4. Phải thông qua iTunes, tôi ghét phức tạp mất thời gian. Dùng chương trình iTunes không chỉ sync nhạc, game, hình ảnh, mà còn có một chế độ bảo mật. Nếu anh quan tâm đến iPhone nhiều thì anh cũng biết một điều, nếu lock passcode mà quên béng cái password là gì thì không còn khả năng restore, ngoài việc bung máy. Cho nên, chế độ bảo mật ở đây là rất tốt. Chưa nói đến việc mã hóa các file back up. Vậy liệu rằng con HTC của anh có khả năng đồng bộ đến mức như thế không? Anh tự trả lời nhé.

iPhone 3GS đã có version 32GB cần gì đến thẻ. Ảnh: About.

5. Không hỗ trợ thẻ nhớ ngoài. iPhone 3GS đã có version 32GB cần gì đến thẻ nhớ.

6. Bluetooth thì biết rồi đó. Như vậy càng tốt, không sợ virus thâm nhập máy.

7. Còn một điều nữa, kho ứng dụng cho nó mới quan trọng. Nếu iPhone 3GS = HTC + PSP, không lẽ mỗi lần ra đường anh đếu cầm 2 cái đó đi? Công nhận túi anh rất rộng.

8. Cuối lời, tôi muốn nói, điện thoại chỉ là sản phẩm cho chúng ta tiêu dùng, càng nhiều sản phẩm thì càng có nhiều lựa chọn cho ta, lựa chọn sản phẩm tốt mà xài chứ mù quáng kiểu ấy... Thua! Tôi nghĩ, người cần thay đổi cách nhìn nhận là anh. Khi anh không tìm hiểu kỹ càng về ưu điểmkhuyết điểm mà anh đã chê bai nó rồi. Tôi đã sử dụng iPhone 3 năm nay và tôi không thấy một smartphone nào có thể so sánh với nó được về khoảng giải trí, lướt web, nghe nhạc, xem phim, duyệt mail. Và một điều quan trọng nữa là chế độ bảo mật cực tốt.

Trong Nguyen
[email protected]

 

* Mời gửi bài viết cảm nhận về sản phẩm, nhãn hiệu kỹ thuật số, chia sẻ cảm giác hạnh phúc khi "đập hộp" đồ số mới của mình và ảnh, với cộng đồng người đọc Số Hóa tại đây.

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]