Kích điện để não nhận biết tốt hơn

Khi kích thích vài bộ phận đặc biệt ở não bằng dòng điện nhất định, khả năng nhận biết hoặc học tập của con người có thể được tăng cường.

15.6061
Nghiên cứu của giáo sư Heidi Johansen-Berg và các cộng sự tại Đại học Oxford của Anh cho thấy khi kích thích vài bộ phận đặc biệt ở não bằng dòng điện nhất định, khả năng nhận biết hoặc học tập của con người có thể được tăng cường.
Theo đài BBC, các nhà khoa học khảo sát sự thay đổi của cấu trúc não ở bệnh nhân bị đột quỵ cũng như ở người trưởng thành khỏe mạnh và phát hiện rằng não rất linh hoạt và có thể tự tái cấu trúc.
Họ sử dụng máy quét cộng hưởng từ (MRI) để giám sát hoạt động não của những người đã đột quỵ và nhận thấy khi được kích thích bằng dòng điện, các kỹ năng vận động nhận biết lại những điều bệnh nhân đánh mất do mắc bệnh có thể hồi phục.
Điểm đáng ngạc nhiên là ở người trưởng thành khỏe mạnh, tốc độ vận động của kỹ năng nhận biết cũng tăng  khi não được kích điện.
Các nhà khoa học giải thích rằng chính sự tăng cường hoạt động của tế bào não do được kích thích bằng dòng điện khiến chúng nhạy cảm hơn trong quá trình nhận biết.
Theo Tr. Lâm - Người lao động
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]