Kịch kinh dị không dành cho trẻ em

(TT&VH) - Quỷ ám - vở kịch được khuyến cáo không dành cho trẻ em và những khán giả mắc bệnh tim - sẽ chính thức công diễn tại Nhà hát Kim Mã (HN) vào tối Chủ nhật, 22/5 tới.

15.5949

Quỷ ám là tác phẩm đầu tiên đánh dấu hoạt động của Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Nghệ thuật Sân khấu VN (thuộc Hội Nghệ sĩ Sân khấu VN). Đây là vở diễn của tác giả Vương Huyền Cơ, đạo diễn: NSƯT Trần Ngọc Giàu, từng được dàn dựng tại Sân khấu Kịch Sài Gòn cuối năm 2010 với tựa đề Quỷ.

Vở diễn là câu chuyện về một cô gái bị chết oan (Duyên - do Hoàng Lan đóng) mà hung thủ chính là người chồng sắp cưới (Hiệp - Hồ Phong đóng). Hiệp đã phản bội Duyên để đến với Châu (NSƯT Minh Hòa) - người phụ nữ giàu có, hơn anh ta tới 20 tuổi. Và đêm đêm, khi anh ta vui thú với vợ, thì “bóng ma” của Duyên lại hiện về ám ảnh...

Quỷ ám sử dụng những hiệu ứng âm thanh, ánh sáng khiến câu chuyện mang màu sắc “liêu trai”. Vì thế, trên vé có ghi rõ lời khuyến cáo: Trẻ em và những khán giả mắc bệnh tim không nên xem vở diễn này. Theo lời NSƯT Trần Nhượng - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Nghệ thuật sân khấu (BT&PTNTSK) - lời khuyến cáo này có mặt “tích cực” khác là khuyến khích sự tò mò của khán giả và cũng là “chiêu PR” cho vở diễn.

Cảnh trong vở Quỷ ám

Được thành lập từ năm 2005, song vì nhiều khó khăn, Trung tâm BT&PTNTSK không thể tổ chức hoạt động hiệu quả. Năm 2010, NSƯT Trần Nhượng nghỉ hưu, bắt đầu đảm đương vai trò giám đốc, thì trung tâm này mới bắt đầu “chuyển mình”. Tuy nhiên, tìm “đầu ra” cho sân khấu kịch phía Bắc đang trong trạng thái “chết lâm sàng” hiện nay không hề dễ.

Tháng 4 vừa qua, trung tâm chủ trì tổ chức 2 đêm diễn của Nhà hát Kịch Hồng Vân tại Hà Nội với 2 vở kịch đặc sắc: Mẹ và người tìnhNỏ thần. Theo chia sẻ của NSƯT Lê Chức - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nghệ sĩ Sân khấu VN - 2 đêm diễn chỉ bán vẻn vẹn 20 vé! Những cái tên “gây sốt” ở Sân khấu Phú Nhuận: NSƯT Hồng Vân, NSƯT Đức Hải, người mẫu Bình Minh, diễn viên Lan Phương, Đức Sơn... đã không thể lặp lại “kỳ tích” ở Hà Nội. “Tôi đã từng chia sẻ với những vị lãnh đạo cao cấp của Nhà nước rằng, ngành sân khấu không thiếu những người có “Tâm”, những người có “Tầm” thì sẽ tìm ra, chỉ có “Tiền” là không biết lấy ở đâu?” - NSƯT Lê Chức cho biết thêm.

Có lẽ, bởi vậy, ngay ở vở diễn ra mắt, Trung tâm BT&PTNTSK đã chọn một vở kịch cũ, có thể “ăn khách” với đề tài ma. Đây được xem là tiền đề cho những dự án dàn dựng vở mới tiếp theo của trung tâm, đồng thời hiện thực hóa những ý tưởng như: Liên hoan hài kịch hoặc tham dự Liên hoan sân khấu thể nghiệm quốc tế trong tương lai. Và trong thời kỳ đầu đầy khó khăn này, rất nhiều nghệ sĩ đã hào hứng tham gia: NSƯT Minh Hòa, diễn viên Hoàng Lan, Hồ Phong, Quang Tèo, Hiệp “gà”... Công ty New Style cũng là đơn vị phối hợp với trung tâm trong việc tổ chức những đêm diễn sắp tới tại Hà Nội. Vé sẽ được công ty này bán qua mạng, tại hệ thống quán cà phê... với giá từ 150.000 - 300.000 đồng.

Hà Chi

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]