Kiểm tra miệng, đoán ung thư phổi

Những tổn hại trong tế bào ở khoang miệng có thể phản ánh những tổn thương tương tự trong phổi, giúp phỏng đoán nguy cơ bị ung thư ở những người hút thuốc lá.

15.5991

Ảnh: Xinhua.

Các nhà nghiên cứu Mỹ hy vọng một ngày nào đó sẽ có thể kiểm tra miệng của người hút thuốc để biết được ai đó có khả năng mắc ung thư phổi hay không. Điều này sẽ giúp tiết kiệm được những xét nghiệm sinh thiết phổi gây đau đớn mà nguy hiểm.

Quy trình cũng có thể dẫn tới một loạt xét nghiệm phỏng đoán các căn bệnh ung thư khác.

"Nghiên cứu của chúng tôi mở ra cánh cửa giúp tìm hiểu những ai có nguy cơ cao bị mắc các căn bệnh ung thư liên quan tới việc hút thuốc, trong đó ngoài ung thư phổi còn có ung thư tuyến tụy, bàng quang, đầu và cổ", tiến sĩ Li Mao tại Đại học Texas, Mỹ, nói.

Hút thuốc là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư thổi. Bệnh gây ra ít triệu chứng cho đến khi phát triển mạnh, điều đó đồng nghĩa với việc nhiều bệnh nhân sẽ không được phát hiện sớm và chữa bệnh khi quá muộn.

M.T. (theo Reuters)

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]