Kiến trúc và cách vận hành khác thường là những gì cần miêu tả về những bãi đỗ xe đặc biệt nhất thế giới dưới đây.

Theo Trithuctre

15.5912
Bãi đỗ xe trong công viên Autostadt của Volkswagen ở Đức

Autostadt là công viên chủ đề của tập đoàn Volkswagen ở Wolfsburg, Đức. Trong công viên có đầy đủ bảo tàng, đường chạy thử và mô hình nhà máy để khách tham quan chiêm ngưỡng.
 

Không dừng ở đó, khi ghé thăm Autostadt, khách tham quan còn có cơ hội chiêm ngưỡng một bãi đỗ xe cực ngoạn mục. Bãi đỗ xe của Volkswagen ở Autostadt thực chất là một tòa nhà 20 tầng được làm bằng kính và thép. Những chiếc xe mới mà khách mua sẽ được chuyển xuống dưới sảnh từ bãi đỗ đặc biệt.

Bãi đỗ xe trên đường Lincoln, bang Florida, Mỹ
 
Đây là tác phẩm của hãng kiến trúc Herzog & de Meuron nổi tiếng. Chi phí tổng cộng để xây dựng bãi đỗ xe tuyệt đẹp trên đường Lincoln lên đến 70 triệu USD.
 

Bãi đỗ có thể chứa 300 xe nằm cạnh một tòa nhà bằng bê tông. Trên nóc bãi đỗ xe là khu mua sắm và nhà hàng, cho phép thực khách vừa thưởng thức đồ ăn vừa ngắm nhìn quang cảnh bên dưới.

Bãi đỗ xe trên đảo Umihotaru ở Tokyo, Nhật Bản
 
Đây là bãi đỗ xe nằm trên một hòn đảo nhân tạo có tên Umihotaru, có nghĩa "đom đóm biển" trong tiếng Nhật Bản. Không chỉ là nơi chứa xe thông thường, bãi đỗ còn trở thành một điểm thu hút du khách.
 

Sau khi đi qua đường hầm dưới nước dài nhất tại Nhật Bản, các du khách sẽ có cơ hội ngắm cảnh đẹp trên bãi đỗ xe. Không dừng ở đó, trong bãi đỗ xe ở Umihotaru còn có nhiều cửa hàng, quán café và khu trưng bày các tác phẩm nghệ thuật.

Bãi đỗ xe Eureka ở Úc
 
Nhà thiết kế đồ họa Axel Peemoeller là người đã có công tạo hình cho bãi đỗ xe Eureka tại Melbourne, Úc. Bên ngoài bãi đỗ xe có những biển hiệu rất to mà người lái có thể quan sát từ xa.
 

Bên trong bãi đỗ xe là những ký hiệu bằng chữ vô cùng sáng tạo. Các chữ được viết theo kiểu méo mó và biến dạng. Tuy nhiên, nếu đứng ở đúng góc độ, người lái hoàn toàn có thể nhìn rõ và đọc đúng chữ. 
 
Bãi đỗ xe Eureka đã mang về không ít giải thưởng thiết kế cho Axel Peemoeller.

Bãi đỗ xe Marina City ở Chicago, Mỹ
 
Bãi đỗ xe Marina City là hai tòa nhà "sinh đôi" nằm giữa trung tâm thành phố Chicago. Phần bên dưới chứa 896 chỗ để xe. Khi tìm chỗ để xe, bạn sẽ phải lái theo hình xoắn ốc lên trên.
 

Đây là bãi đỗ xe từng xuất hiện trong bộ phim The Hunter năm 1979. Trong đó, tay đua Steve McQueen nổi tiếng đóng vai một kẻ săn tiền thưởng. Nhân vật của Steve McQueen đã chạy theo "con mồi" đang lái chiếc Pontiac trong bãi đỗ xe Marina City. Hậu quả là chiếc Pontiac đã bay ra khỏi bãi đỗ xe và chìm xuống sông Chicago.

Bãi đỗ xe Michigan Theatre ở Detroit, Mỹ
 
Bãi đỗ xe nằm trong một tòa nhà văn phòng từng là nhà hát Michigan trước đây. Được xây dựng vào năm 1925, tòa nhà cao 13 tầng, bao gồm cửa hàng bán lẻ, văn phòng và bãi đỗ xe.
 

Chiếc xế cưng của bạn sẽ được đỗ trong một bãi đặc biệt trong lúc chờ chủ nhân tham quan Michigan Theatre với những bước tượng bằng đá hoa cương và đèn chùm pha lê lớn. Nhà hát Michigan thực chất được xây dựng trên nền xưởng chế tạo xe của huyền thoại Henry Ford. Đây là nơi ông đã chế tạo chiếc xe đầu tiên của mình.
 
Bãi đỗ xe trong trung tâm Santa Monica Civic, Mỹ
 
Điểm nhấn đập vào mắt của bãi đỗ xe Santa Monica Civic chính là màu sắc bắt mắt. Bãi đỗ xe được gắn rất nhiều đèn LED nhấp nháy cực ấn tượng.
 

Đây là bãi đỗ xe thân thiện với môi trường nên được xây dựng bằng những vật liệu bền vững. Bãi đỗ có thể chứa 900 xe thông thường. Ngoài ra, còn có 14 chỗ dành cho ôtô điện và khu để xe đạp. Năng lượng thắp sáng hệ thống đèn LED lấy từ những tấm pin mặt trời nằm trên nóc tòa nhà.

Bãi đỗ xe của thư viện Kansas, Mỹ
 
Thư viện Kansas được xây dựng với cấu trúc hết sức độc đáo. Các kiến trúc sư đã dùng 22 quyển sách yêu thích của độc giả để mô phỏng và làm tường cho thư viện. Các quyển sách có chiều cao khác nhau, dao động từ 2,7-7,6 mét.
 

Trong khi đó, cầu thang bằng thép đóng giả làm kệ sách. Đây chính là bãi đỗ xe lý tưởng cho những "con mọt sách".

Bãi đỗ xe Parkhaus Engelenschanze ở Stuttgart, Đức
 
Hai vật liệu chính để tạo nên bãi đỗ xe Parkhaus Engelenschanze chính là thép và kính. Đây là bãi đỗ xe phù hợp cho những ai bị mắc hội chứng sợ giam giữ. Có thể nói, bãi đỗ xe Parkhaus Engelenschanze rất thoáng và tràn ngập ánh sáng mặt trời.
 

Để tăng cảm giác sang trọng cho Parkhaus Engelenschanze, các kiến trúc sư còn bổ sung thêm một thác nước và sông nhân tạo trong bãi đỗ xe.

Hầm đỗ xe Rheinauhafen ở Cologne, Đức
 

Rheinauhafen là hầm đỗ xe dài nhất tại châu Âu. Chiều dài tổng cộng của Rheinauhafen lên đến 4 km. Hầm đỗ xe được xây dựng bên dưới sông Rhine nên các kiến trúc sư phải tính đến trường hợp bị ngập. 
 
Bãi đỗ xe Cordova Parkade ở Vancouver, Đức


Được cải tiến từ một bãi đỗ xe cũ của cửa hàng, Cordova Parkade tiêu tốn chi phí xây dựng lên đến 28 triệu USD. Điểm đặc biệt trong thiết kế của Cordova Parkade là "dính" một phần các cây cầu cũ ở Vancouver.
 
Bãi đỗ thử nghiệm của Cục Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA)
 


Đây là nơi thử nghiệm khả năng thoát nước của các loại bề mặt được sử dụng trong bãi đỗ xe và garage. Trung tâm nằm ở Edison, bang New Jersey, Mỹ. Trong suốt 10 năm qua, EPA đã thử nghiệm nhiều loại bề mặt như nhựa đường, bê tông và gạch.
 
Bãi đỗ xe tự động ở Dubai
 
Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện các lãnh chúa giàu có ở Trung Đông sẽ tự mình đỗ xe. Do đó, ở Dubai phải có một bãi đỗ tự động để phục vụ các đại gia.
 


Đây là bãi đỗ tự động lớn nhất thế giới với khả năng phục vụ 250 chiếc ôtô/tiếng và sức chứa 765 xe. Những chiếc xe được tự động xếp cạnh nhau sao cho càng tiết kiệm không gian càng tốt.
 
Bãi đỗ xe thông minh ở sân bay quốc tế Baltimore-Washington, Mỹ
 
Khi đến bãi đỗ xe thông minh ở sân bay quốc tế Baltimore-Washington, Mỹ, bạn sẽ không cần tốn công tìm kiếm chỗ trống. Những mũi tên xanh sẽ chỉ cho bạn chính xác vị trí đỗ.
 


Bãi đỗ 13.200 chỗ được trang bị cảm ứng điện tử để dò tìm xem có xe đang đậu hay không. Sau đó, dữ liệu được truyền tới hệ thống máy tính và hiển thị bằng mũi tên xanh.
 
Bãi đỗ Nutwood ở California, Mỹ
 

Các sinh viên ở trường Đại học bang California có thể dễ dàng tìm đường về ký túc xá nhờ bãi đỗ xe luôn được thắp đèn sáng trưng. Để bù lượng khí CO2 thải ra từ bãi đỗ chứa 2.541 xe, các kiến trúc sư đã trồng thêm một "bức tường sống" bằng tre và cây thường xuân.
 
Bãi đỗ xe Tokyo Carousel, Nhật Bản
 

Để tiết kiệm không gian, những chiếc xe sẽ được đưa lên trên bằng hệ thống nâng trong bãi đỗ Tokyo Carousel ở Nhật Bản. Nhờ đó, bãi đỗ không cần đến đường để người lái chạy loanh quanh tìm chỗ trống như thông thường.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]