Kim Kardashian học cách yêu cơ thể mình

Ngôi sao truyền hình Mỹ bắt đầu chấp nhận thực tế rằng, khi bước vào tuổi 30, đường cong của cô đã không còn hoàn hảo như trước.

15.5995

Người đẹp siêu vòng ba từng bị ám ảnh về việc phải giữ gìn hình dáng tới mức phải tính lượng calorie mỗi bữa và thường xuyện uống thuốc để bổ sung chế độ ăn uống. Người thân của cô phát hoảng khi nhận thấy, Kim đang tự giết chết mình để có được size 0 - dành cho những người mẫu siêu gầy. Cô đào nóng bỏng lo sợ, cơ thể phụ nữ tuổi 30 sẽ béo và nhão ra mỗi ngày.

“Sau đó Kim nhận ra, cô ấy không cần có size 0 mà vẫn đẹp. Hiện tại, Kim rất hạnh phúc” - người thân của Kim tâm sự với tạp chí Now của Anh.

Kim từng lo sợ mất đi thân hình nóng bỏng của mình. Ảnh: StarTraks.


Gần đây, người đẹp tiết lộ rằng, cô rất muốn trở thành diễn viên chuyên nghiệp. “Tôi từng thử sức với một vài vai diễn phụ nhưng tôi muốn trở thành tâm điểm của bộ phim. Tôi đã nhận được nhiều kịch bản và đang xem xét có nên nhận lời hay không. Tôi thích đóng phim hành động và phim hài vì tôi nghĩ chúng sẽ đem đến sự vui vẻ” - Kim cho biết.

Cô cũng chẳng ngần ngại trước những ý kiến cho rằng, cô có thể sẽ thất bại trong vai trò mới. “Tôi không hối tiếc. Đó có thể không phải một quyết định thông minh nhất nhưng ngay cả khi không thành công, nó vẫn cho bạn bài học và giúp bạn trở thành người tốt hơn” - Kim khẳng định.

N.T.



 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]