Theo Vụ Xuất Nhập khẩu, Bộ Công Thương, tổng kim ngạch
xuất khẩu tất cả mặt hàng
trong tháng Bảy đạt khoảng 8,4 tỷ USD, trong khi tháng Sáu là 8,46 tỷ USD.
Như vậy, nếu tính chung bảy tháng, kim ngạch xuất khẩu đạt 51,46 tỷ USD, tăng
33,5% so với cùng kỳ, trong đó, xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài (không kể dầu thô) đạt 23,7 tỷ USD, tăng 32,8%.
Theo Vụ Xuất Nhập khẩu, các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu giảm gồm
hạt tiêu
giảm 17 triệu USD,
dệt may giảm 17 triệu USD, phương tiện vận tải và phụ tùng
ước tính giảm tới 46 triệu USD, gỗ và sản phẩm gỗ giảm khoảng 22 triệu USD...
Mặc dù giảm nhẹ so với tháng trước đó nhưng kim ngạch xuất khẩu tháng Bảy năm
nay vẫn tăng tới 35,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, mặt hàng có kim ngạch
lớn nhất sau bảy tháng là dệt may đạt 7,55 tỷ USD, tăng 29,4% so với cùng kỳ năm
ngoái. Da giày xếp vị trí thứ ba, sau dệt may và dầu thô về giá trị xuất khẩu,
với tổng kim ngạch đạt 3,62 tỷ USD, tăng 30,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Cũng theo Vụ Xuất Nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng Bảy ước đạt
8,6 tỷ USD, giảm 0,2% so với tháng Sáu nhưng tăng 21,2% so với tháng Bảy của năm
2010. Vì vậy, nếu tính gộp từ đầu năm đến nay, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 58,1
tỷ USD, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tuy nhiên, các chuyên gia
thương mại nhận định rằng nguyên nhân dẫn đến kim
ngạch xuất khẩu tăng một phần do giá đầu vào phục vụ sản xuất và hàng tiêu dùng
đều có mức tăng giá mạnh như bông tăng 97,7%, lúa mỳ tăng 70,5%,
phân bón tăng
63,9%, xăng dầu các loại tăng 58,5%, cao su các loại tăng 54,2%, sợi các loại
tăng 51,8%...
Theo các chuyên gia thương mại, từ nay đến cuối năm toàn ngành phải xác định xúc
tiến xuất khẩu hàng hóa là nhiệm vụ trọng tâm, vì vậy Bộ cần phối hợp chặt hơn
với các Hiệp hội ngành hàng, các địa phương xây dựng chương trình xúc tiến
thương mại.
Bên cạnh việc xuất khẩu là một lĩnh vực quan trọng, Nhà nước và các doanh
nghiệp cũng cần phải quan tâm nhiều hơn đến thị trường nội địa cần phải triển
song song để duy trì tăng trưởng kinh tế./.