Kinh nghiệm ăn chơi ở Bangkok

(Dân trí) - Thủ đô Bangkok của Thái Lan nổi tiếng với những con phố nổi tiếng về vui chơi, ăn uống như Shao San, phố "Đèn đỏ", đến Bangkok bạn có thể thỏa thích khám phá nhưng hãy coi chừng khi bước vào phố đèn đỏ…

15.6028

“Tunng hoành” trên phố  Shao San

Shao San Road là một tuyến phố đi bộ, nơi tập trung nhiều hoạt động vui chơi dành cho khách du lịch ở Bangkok – Thái Lan. Nó giống như một khu phố quốc tế, nơi giao lưu của mọi du khách từ khắp nơi trên thế giới khi đến Bangkok. Bạn có thể hòa mình vào không khí sôi động suốt ngày đêm, với các quán ăn, bar, vũ trường, ẩm thực đường phố

Ẩm thực ở đây đa dạng và đúng chất đường phố, bạn có thể bắt gặp những đặc sản nổi tiếng ở Thái với giá cả khá bình dân. Ngay trên phố Khao San hoặc đi bộ lên vài chục mét có một con phố khác nằm song song tên là Rambuttri bán đầy dãy các món ngon. Đồ uống trên phố Khao San chỉ toàn bia là bia, chủ yếu là Chang, Tiger, Leo. Đồ nướng ở đây khá đa dạng từ thịt nướng hoa quả, gà nướng nấm, xúc xích nướng, ngô nướng…Rất nhiều loại hoa quả khác nhau được bày bán, dưa hấu, xoài, sầu riêng… Không hiểu sao sầu riêng bên Thái khá là đắt, mình sang đó tưởng được tha hồ ăn món ưa thích, nhưng đắt quá.

Khao San là phố Tây nên buổi tối ở đây vô cùng náo nhiệt, các bạn Tây cứ gọi là chơi  hết mình, một không gian đa văn hóa đầy thú vị. Dọc đường là các quán bar và hàng quán vô cùng sôi động. Các bạn cũng có thể tham gia vào các ban nhạc đường phố chơi guitar rất chất hoặc vào những quán bar với ca sĩ hát rock hay DJ sôi động, thậm chỉ có rất nhiều DJ chơi ở vỉa hè.

Nếu không thích sự ồn ào bạn cũng có thể lên những quán bar trên tầng thượng nghe nhạc acoustic khá thú vị

Xem người Thái “tung đòn” hiểm hóc

Xem Muay Thái, hay nhâm nhi cocktail tại tầng cao nhất của khách sạn Banyan Tree là một trong số những trải nghiệm thú vị bạn nên thử khi đến Bangkok.

Muay Thái là một môn võ thuật cổ truyền nổi tiếng của Thái Lan. Người phương Tây gọi môn này là quyền Thái (Thai boxing), tuy nhiên nó khác nhiều so với môn boxing của phương Tây. Theo một số tài liệu ghi nhận, vào năm 1700, bộ môn này đã bắt đầu phổ biến. Tuy nhiên, đến nay hầu như chưa có minh chứng nào khẳng định được nguồn gốc thực sự của Muay.

Người Thái rất tự hào về môn võ này nên teen cũng đừng ngạc nhiên khi các tivi được treo ngoài trời hay tại những khu vực đông đúc liên tục trình chiếu các trận đấu muay Thái

Nếu muốn tận mắt chứng kiến những cú đánh hiểm hóc của các võ sĩ Thái Lan, bạn có thể đến xem Muay Thái tại sân vận động Lumphini, nằm trên đại lộ Rama IV. Các trận đấu thường diễn ra vào các ngày thứ 3, thứ 6 và tối thứ 7. Hay tại nhiều nơi tại các trung tâm vui chơi giải trí ở Bangkok

…Và hãy cần thận, nếu đến Patpong

Bangkok là thiên đường của du lịch tình dục, khi màn đêm buông xuống, khu phố Patpong bắt đầu sáng những ánh đèn màu nhấp nháy để mở màn cho những cuộc vui đến tận quá nửa khuya.

Địa điểm nằm ngay trung tâm thủ đô Bangkok, Patpong là những con đường nhỏ dài chỉ vài trăm mét nằm cắt giữa hai con đường Silom và Suriwong với hàng trăm quán bar, tụ điểm massage, thoát y vũ với những bảng hiệu show girls, super girls… bằng tiếng Thái, Anh, Hoa, Nhật Bản kèm bên ngoài quán các cô gái ăn mặc hở hang, đủ các tư thế mời gọi.

Những quán bar nằm trên tầng hai, ba thường là nơi diễn sex show bất hợp pháp và thường xuyên xảy ra cãi vã do hóa đơn tính tiền của khách luôn bị khống. Trong trường hợp này, tốt nhất là khách trả tiền theo hóa đơn và lặng lẽ mang hóa đơn đến trụ sở Cảnh sát Du lịch ở cuối đường Patpong.

Không có hiện tượng chèo kéo khách du lịch Thái Lan ở đây, tuy nhiên du khách cũng phải luôn chú ý đến túi tiền của mình sẽ bị “lột sạch” trong khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào. Cảnh sát sẽ đi cùng khách đến bar và giúp lấy lại số tiền phụ thu vô lý đó.

Có 3 bài học truyền miệng dành cho du khách đến Patpong: Một là cẩn thận cái túi của mình, hai là đừng vội bước lên lầu, và ba là đừng đi theo những người phe vé.

Hữu Thắng

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]