Kinh nghiệm cho người lần đầu du lịch Krabi – Thái Lan

Krabi là một trong những tỉnh phía Nam của Thái Lan, nằm dọc theo bờ biển Andaman và cách Bangkok 814km. Từ Bangkok, bạn mất khoảng 1 giờ 20 phút bay hoặc hơn 11 giờ đồng hồ ngồi xe bus để đến Krabi.

15.5897

Kinh nghiệm du lịch Krabi – Thiên đường phía Nam Thái Lan

Krabi vẫn còn giữ nguyên nét hoang sơ với những hòn đảo bí ẩn, nước biển xanh màu ngọc bích, trong tận đáy và những bờ biển dài với cát trắng mịn màng, sẵn sàng nghênh đón những du khách yêu thích du lịch khám phá. Hãy một lần trải nghiệm Krabi để hiểu tại sao nơi này được ví là thiên đường mới của Thái Lan nhé!

Vịnh xinh đẹp và yên tĩnh, hành khách có thể lặn biển ở đây.

Đến Krabi như thế nào?

Từ Bangkok có 2 phương tiện để tới Krabi là máy bay và xe bus.

Với đường hàng không, bạn có thể lựa chọn các hãng như: Thai Airways, Air Asia hoặc Nok Air để đến Krabi. Đặc biệt, Air Asia rất phổ biến vì luôn có nhiều khuyến mại, bạn nên theo dõi trên website của hãng để cập nhật thông tin khuyến mãi, có thể bạn sẽ săn được vé rẻ bất ngờ cho hành trình của mình đấy.

Càng thuận tiện hơn khi Air Asia vừa mới đây đã ra mắt dịch vụ nối chuyến, cho phép bạn nối chuyến từ Hồ Chí Minh đi Krabi, quá cảnh tại sân bay Đôn Mường. Với dịch vụ mới này, bạn chỉ cần 1 lần mua vé, không cần thị thực quá cảnh, được miễn thuế sân bay tại trạm quá cảnh, hành lý được dán nhãn chuyển thẳng đến điểm đến cuối cùng. Hoặc bạn cũng nên tham khảo thêm Asean Pass của Air Asia để có mức chi phí tiết kiệm nhất cho chuyển đi của mình.

Từ sân bay Krabi International Airport bạn có thể bắt taxi hoặc các phương tiện khác để vào trung tâm thành phố, khoảng cách là 15km, từ sân bay đi Ao Nang là 40km.

Với phương tiện là xe bus từ Bangkok đi Krabi, bạn sẽ mất thời gian nhiều hơn, khoảng 11-12 giờ đồng hồ. Xe bus đi Krabi xuất phát tại trạm bến xe phía Nam thành phố Bangkok (Bangkok’s Southern Bus Terminal – +66.24351199). Hàng ngày có rất nhiều chuyến xe bus từ Bangkok đến Krabi phục vụ nhu cầu của du khách.

Phương tiện chủ yếu tham quan đảo là thuyền mũi vuông và ca nô

Chơi gì ở Krabi?

Được ví là thiên đường mới của du lịch Thái Lan, chắc chắn bạn không cần phải lo nghĩ về thú ăn chơi ở Krabi, rất nhiều điều thú vị đang chờ…

Biển khu vực này rất thú vị, có một bờ cát chia đôi biển thành 2 phần…

Sau đó, khoảng 11h mỗi ngày, nước sẽ dâng cao. Hành khách được khuyến cáo không lội xuống khu vực này từ 11h trưa.

Ra khơi trên biển Andaman

Bạn có thể chọn phương tiện là ca nô lớn hoặc 1 chiếc thuyền gỗ mũi vuông để thỏa sức ngắm hàng trăm hòn đảo nhỏ khắp vùng biển Andaman này. Đó là đảo Con Gà – hòn đảo nhỏ có hình dáng như một con gà với phần thân và đầu rõ ràng, đó là đảo Mặt Người – có hình dáng như một khuôn mặt nhìn nghiêng hay rất nhiều những hòn đảo khác không đếm xuể nơi đây. Những hòn đảo như nằm nổi hẳn phía trên mặt nước biển xanh màu ngọc bích, tĩnh lặng và xinh đẹp vô cùng sẽ khiến bạn có cảm giác như mình đang lạc vào một thế giới thần tiên nào đó, một trải nghiệm vô cùng thú vị.

Đảo mặt người

Một trải nghiệm thú vị nữa là lặn biển, bạn có cơ hội ngâm mình dưới dòng nước trong vắt và tha hồ ngắm những vỉa san hô xinh đẹp, bơi lội cùng những đàn cá nhiều màu sắc nơi đây. Bãi biển dài thoai thoải và cát biển nơi đây thì vô cùng mịn màng chào đón bạn.

Bơi trong hồ Emerald của Sa Morakot

Khu rừng nhiệt đới ở tầng đất thấp duy nhất tại Thái Lan nằm trong khu dự trữ sinh quyển Khao Pra Bang Khram và cũng là khu vực đa dạng sinh học nhất ở miền Nam Thái. Nằm sâu trong những tán lá rừng là Sa Morakot Emerald với hồ bơi giữa thiên nhiên xanh mát.

Emerald

Để đến được đây, bạn phải đi bộ khoảng gần 1km xuyên rừng. Đây là khu vực được bảo vệ tầng sinh quyển rất cẩn thận, bạn thậm chí không được mang các vật dụng như dầu gội, dầu xả, sữa tắm… vào đây, xe máy cũng bị hạn chế. Giá vào cửa là 200 baht (140.000 đồng) cho người lớn, và 100 baht (70.000 đồng) cho trẻ em.

Leo núi

Các điểm leo núi chính chủ yếu tập trung tại Ton Sai, Railay và Phra Nang, nơi những vách đá vôi dựng đứng mang đến góc nhìn không thể đẹp hơn về phía biển Andaman ngoài khơi xa. Krabi là tỉnh có rất rất nhiều những ngọn núi đá vôi dựng đứng dọc bờ biển thử thách những tay leo núi khắp nơi. Với những người không chuyên, có đầy đủ dụng cụ bảo hộ an toàn cho bạn khi thử sức với môn leo núi ở Krabi.

Những vỉa đá vôi kích thích những tay leo núi, còn mặt nước xanh màu ngọc bích thích hợp cho hành khách bơi lội và lặn biển.

Chèo kayak trên sông đến vịnh Bóng Ma

Chèo thuyền kayak được rất nhiều du khách phương Tây chọn khi khám phá Krabi, chèo dọc theo các con sông, xuôi về khu công viên quốc gia Than Bok để khám phá những báu vật khảo cổ học là các bức vẽ thô sơ trong lòng hang. Hoặc tại khu vực biển Andaman cũng có rất nhiều du khách khám phá bằng thuyền kayak.

Chèo thuyền kayak và bơi lội là hoạt động hay thấy.

Mua sắm tại chợ địa phương

Có khá nhiều ngôi chợ bản địa họp ban ngày tại Krabi và 2 ngôi chợ đêm khá phổ biến với những bữa ăn dân dã vào buổi tối. Chợ đêm cũng là nơi bạn thưởng thức những món ăn vặt như chè, bánh, trái cây. Bên cạnh các cửa hiệu bán quần áo và đồ lưu niệm, bạn còn có thể mang về những tác phẩm hội họa, nữ trang và đặc biệt là nhạc cụ của người bản địa.

Ăn Uống

Đến Krabi bạn không nên bỏ qua dịp thưởng thức các món ăn bản địa của vùng như kaeng som (cà ri cá chua) và nam phrik kung sot (tôm tẩm bột ớt chiên). Ngoài ra bạn có thể chọn các hàng quán bụi bặm ven đường, họ bán trên vỉa hè từ 4 – 5h chiều đến tối, giá rất rẻ và ngon, som tum chỉ 40 baht/đĩa, trái cây chỉ từ 20-20 baht/phần. Cơm chiên hay tom yum giá 50 – 60 baht. Nếu có điều kiện nên thử ăn nhà hàng “best view in Ao Nang” là Lae Lay Grill, giá cả hơi đắt nhưng ngon và vị trí rất đẹp.

Buffet giá khoảng 300 baht mỗi người trên đảo

Sau khi tham quan, quý khách có cơ hội mua hình của chính mình, được chụp ‘lén’ từ trước.

Phương tiện đi lại

Từ sân bay Krabi, mua vé xe bus về Krabi Town hay Ao Nang tùy nơi bạn ở. Đa số đi chơi thì ở Ao Nang vì đây là nơi tập trung nhiều khách du lịch và nhiều nhà hàng khách sạn với nhiều mức giá để lựa chọn, giá vé xe bus của sân bay là 150 baht/người, xe thả bạn đến tận resort/ hotel. Nếu đi group 4 người trở lên, đi taxi cho nhanh với giá 600 baht/lượt. Lúc đi ra sân bay lại cũng vậy, có thể mua vé xe bus từ nhiều đại lý nằm trên đường hoặc taxi. Thời gian di chuyển xe bus gần 1 tiếng trong khi taxi chạy nhanh chỉ 30 – 40 phút.

Rất đông du khách, chủ yếu từ phương Tây tới tham quan Krabi.

Cũng giống tại Việt Nam, để đi lại trên đảo xe máy là lựa chọn tốt nhất, xe máy cho mướn rất nhiều, bạn có thể mướn đi lòng vòng chơi, mua thêm tấm chiếu nhựa nữa, đi đụng đâu muốn nằm nghỉ ngơi bên biển thì trải ra nằm nghỉ. Xe taxi bên này rất lạ, màu đỏ và có dàn loa bật nhạc chơi rần rần rất vui. Đi loanh quanh Ao Nang thì cứ lên xe là 20 baht/khách. Có thể trải nghiệm xe tricycle cũng hay, giống như tricycle bên Philippines.

Từ Krabi, nếu muốn đi phi Phi Don hay Koh Lanta, Koh Lipe… bạn có thể mua vé xe, phà đi… Có rất nhiều đại lý bán những loại vé này trên đường.

Quầy bán vé

Một vài kinh nghiệm:

– Nên ở khu Ao Nang vì đây là trung tâm của du khách, có nhiều hotel/resort đa dạng mức giá cho bạn chọn, có thể book qua iVIVU.com để có giá tốt.

– Nên mua tour để ra đảo, giá tour ở đây không nói thách nhiều như Phuket và tiền nào của nấy. Tour rẻ thì chất lượng bữa ăn tệ hơn và tàu đông khách hơn.

– Nếu muốn tiết kiệm tiền, nên ăn các hàng quán bụi bặm ven đường, họ bán trên vỉa hè từ 4 – 5h chiều đến tối, giá rất rẻ và ngon. Nếu ăn quán thì các háng quán bên trong hẻm giá luôn mềm hơn quán mặt tiền.

Hàng quán đêm trên phố ở Krabi

Đa dạng và giá rất rẻ

– Nên đi tour Hong Island hơn là tour 4 islands vì Hong Island có nhiều bãi biển đẹp hơn. Giá tour này dao động từ 1.100 – 1.300 baht/người bao ăn trưa.

Đảo con gà

– Nếu đi đôi, bạn nên mua lồng đèn đốt thả lên trời buổi tối ở khu bờ biển ven Ao Nang, có thông tin rằng đốt đèn cầu nguyện sẽ được yên bình và mãi sống bên nhau.

Theo Ngọc Hà

***

Tham khảo:

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]