Phân chia “ngân sách” sao cho tiết kiệm nhất
Theo các chuyên gia, ngân quỹ để mua được chia theo tỷ lệ 30% dành cho thiết bị nguồn (đầu đọc, CD, DVD), 40% cho ampli và 30% còn lại cho loa và các thiết bị linh tinh khác (cáp, giá đỡ…). Nỗi khổ của các nhà mua sắm nghiệp dư là không hiểu sự tương thích giữa các thiết bị. Một chủ cửa hàng điện tử ở chợ Nhật Tảo (Q.10, TP.HCM) khuyên, khi lựa chọn thiết bị nên chú ý đến xuất xứ. Chẳng hạn, các loại loa xuất xứ từ châu Âu hay Mỹ thì chỉ nên “đi” với ampli cùng xuất xứ, chứ nếu trộn Á-Âu hỗn hợp thì âm thanh chẳng ra gì. Theo một “chuyên gia” âm thanh ở chợ Huỳnh Thúc Kháng (Q.1), ampli Denon thì phải đi chung với loa Bose, Kenwood; ampli Yamaha chỉ xứng đôi với loa JBL…
Kinh nghiệm chọn mua ở đây là bạn cần tỉnh táo và kiên nhẫn để tìm kiếm sự tương hợp, mà xét cho cùng đó là sự tương thích giữa thiết bị dàn âm thanh và người nghe - chính là bạn. Nghĩa là không gì xác đáng hơn là bạn cần nghe thử (nhiều lần càng tốt) trước khi quyết định móc hầu bao.
Một số trường hợp tìm kiếm hàng hiệu secondhand. Ở cả 3 thiết bị chính là đầu đọc, ampli và loa hiện thời hàng cũ cũng khá nhiều với các thương hiệu danh tiếng như Sansui, Denon, Nad, Philips, Pioneer, B&W, JBL… Giá cả hàng cũ thì vô chừng, có khi đụng loại hàng hiếm thì giá có thể lên đến hàng ngàn USD, bình quân loại hàng còn xài được không dưới 200 USD/cái.