Địa điểm vui chơi tại Đà Nẵng
Đà Nẵng được biết đến là khu du lịch có nhiều cảnh quan và khu vui chơi đặc sắc. Đà Nẵng có hệ thống bãi biển Mỹ Khê nổi tiếng, bán đảo Sơn Trà, hệ thống cầu bắc qua sông Hàn, núi Ngũ Hành Sơn, khu du lịch Bà Nà, bảo tàng nghệ thuật điêu khắc Chămpha, chợ, nhà thờ… Vì đặc điểm cảnh quan phong phú như vậy, nên theo kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng bạn cần có cho mình kế hoạch thăm quan những địa điểm nào để có thể sắp xếp thời gian cho hợp lý nhé.
Hệ thống bãi biển Đà Nẵng
Biển Mỹ Khê không chỉ là một viên ngọc quý của thành phố Đà Nẵng mà còn được bình chọn là một trong sáu bãi biển quyến rũ nhất hành tinh. Ở đây, khách du lịch sẽ được tận hưởng bầu không khí trong lành với những bãi cát trắng mịn, sóng biển ôn hòa. Bạn sẽ thỏa sức thưởng thức ẩm thực với các món đặc sản vùng biển như mực, cá, tôm, cua, bào ngư, hải sản…
>>> Xem thêm:
Biển Mỹ Khê cát trắng, nắng vàng được coi là một trong 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh.
Bán đảo Sơn Trà
Bán đảo Sơn Trà có vị trí cách trung tâm thành phố 10 km về phía đông, nơi đây được xem là “lá phổi xanh” của thành phố Đà Nẵng . Đến Sơn Trà, bạn sẽ được tham gia nhiều hoạt động thú vị như: khám phá rừng già Sơn Trà, tắm biển ở bãi tắm Mỹ Khê, bãi Bụt, tham gia câu cá cùng ngư dân, lặn biển ngắm san hô… Theo kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng thì bán đảo Sơn Trà còn có rất nhiều danh lăm thắng cảnh như Sơn Trà tịnh viên, bảo tàng Đồng Đình, đỉnh Bàn Cờ, hải đăng Sơn Trà, nhà Vọng Cảnh, sân bay trực thăng Sơn Trà, trạm ra đa, bãi Bắc, ghềnh Bàng, khu du lịch Bãi cát Vàng, chùa Linh Ứng cho bạn thỏa sức tham quan và khám phá.
>>> Xem thêm:
Bán đảo Sơn Trà - "lá phổi xanh" của thành phố Đà Nẵng
Hệ thống cầu bắc qua sông Hàn
Đà Nẵng cũng nổi tiếng với hệ thống cầu quay bắc qua sông Hàn hiện đại và vô cùng đẹp mắt. Nên nếu có nhiều thời gian bạn hãy ra tham quan những cây cầu đẹp và ấn tượng này nhé!
Cầu sông Hàn thật rực rỡ trong màn đêm.
Vòng quay mặt trời - Sun Wheel
Nằm trong khuôn viên công viên giải trí châu Á nên vòng quy mặt trời ngày càng trở thành địa điểm vui chơi, giải trí thu hút khách du lịch. Khi ngồi trên vòng quay này, bạn có thể thu vào tầm mắt một thành phố Đà Nẵng lung lịnh về đêm hay huyền ảo dưới ánh hoàng hôn. Đây thực sự là một trải nghiệm thú vị mà bạn nên khám phá.
Vòng quay mặt trời là địa điểm giải trí hiện đại cho du khách
Ngũ Hành Sơn
Với vị trí cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 8 km về hướng nam, Ngũ Hành Sơn có không gian huyền ảo, cùng sự kết hợp giữa những hang động, chùa chiền và âm thanh của tiếng chuông chùa, sóng vỗ … Theo kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng của nhiều du khách thì đây chính là điểm đến không thể quên cho bất cứ khách du lịch nào.
Ngũ Hành Sơn với không gian huyền ảo, nhiều hang động, chùa chiền
Bà Nà Hills
Bà Nà Hills là một trong những điểm đến mà bất cứ du khách nào khi đi tham quan Đà Nẵng cũng phải một lần đặt chân đến. Tại đây bạn sẽ thấy được rõ nét thời tiết cả 4 mùa trong 1 ngày: Xuân - hạ - thu - đông. Ngoài ra, Bà Nà Hills mang tổng thể kiến trúc theo phong cách Pháp cuốn hút và đầy hấp dẫn nên chắc chắn đây sẽ là một điểm du lịch thú vị cho bạn. Hệ thống khu du lịch Bà Nà còn có chùa Linh Ứng, các khu nghỉ mát, suối Mơ, cáp treo Bà Nà - Núi Chúa để bạn có thể tham quan và nghỉ dưỡng.
Bà Nà Hills mang phong cách châu Âu là địa điểm du lịch ấn tượng của Đà Nẵng.
Đèo Hải Vân
Đèo Hải Vân còn có tên khác là đèo Ải Vân hay đèo Mây, cao 500 m (so với mực nước biển), dài 20 km, cắt ngang dãy núi Bạch Mã (là một phần của dãy Trường Sơn chạy cắt ra sát biển) nằm giữa địa giới tỉnh Thừa Thiên-Huế (ở phía Bắc) và thành phố Đà Nẵng (ở phía Nam), Việt Nam .
Đèo Hải Vân là địa điểm thú vị cho du khách trải nghiệm.
Bảo tàng Nghệ thuật Điêu khắc Chămpa
Bảo tàng Nghệ thuật Điêu khắc Chăm Đà Nẵng được đánh giá là bảo tàng trưng bày hiện vật Chăm quy mô nhất ở Việt Nam, trực thuộc Bảo tàng Đà Nẵng. Đây là bảo tàng do người Pháp xây dựng, chuyên sưu tập, cất giữ và trưng bày các di vật về nghệ thuật điêu khắc của vương quốc Chăm Pa tìm thấy ở các tháp, thành lũy Chăm.
Bảo tàng nghệ thuật điêu khắc Chămpa chuyên trưng bày các di vật của vương quốc Chămpa cổ.
Chợ Cồn
Chợ Cồn nằm trên đường Ông Ích Khiêm, giữa trục trung tâm thành phố Đà Nẵng, Chợ Cồn là một trong những khu chợ lớn và lâu đời nhất. Được xây dựng từ năm 1940, do nằm trên một cồn đất cao giữa lòng phố nên người dân ở đây quen gọi là: Chợ Cồn. Sau một thời gian dài hoạt động, hiện tại Chợ Cồn vô cùng sầm uất với hàng trăm ki-ốt, hàng quán bên trong.
>>> Xem thêm:
Chợ Cồn sầm uất với hàng trăm ki ốt và gian hàng.
Làng Vân
Làng Vân trước đây còn được gọi là làng cùi – làng phong. Là một ngôi làng nhỏ nằm dưới chân đèo Hải Vân, là nơi cư trú của 1 bộ phân nhỏ người dân bị phong sống tách biệt với người dân thành phố từ những năm 80. Sau này khi được nhà nước hỗ trợ, đã đưa toàn bộ người dân vào trong thành phố sống hòa nhập với mọi người, vì thế Làng Vân vẫn còn giữ được nhiều nét hoang sơ và mộc mạc của một làng chài ven biển. Hiện tại nơi đây đã được quy hoạch dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng nên trong tương lai những nét hoang sơ có thể sẽ không còn, nhưng theo kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng của rất nhiều đoàn thì nếu có cơ hội bạn có thể sắp xếp thời gian đến đây một lần nhé.
Làng Vân vẫn giữ nhiều nét hoang sơ của một làng chài ven biển.
Nhà thờ Con Gà
Nhà thờ mang phong cách kiến trúc Gothic với những đường nét cao vút, kiểu vòm cửa quả trám. Bên trong nhà thờ có các tranh ảnh và thánh tượng minh họa theo sự kiện trong Kinh Thánh theo mô-típ các nhà thờ phương Tây. Trên nóc nhà thờ, ở vị trí cột thu lôi có tượng một con gà màu xám làm bằng hợp kim dùng làm vật xác định hướng gió. Chính vì vậy mà nhà thờ này còn có tên là nhà thờ Con Gà.
Nhà thờ Con gà đẹp dịu dàng giữa thành phố Đà Nẵng sầm uất, nhộn nhịp.
Đà Nẵng vẫn còn giữ nhiều lễ hội truyền thống như: Lễ hội đua thuyền diễn ra vào tháng Giêng âm lịch hàng năm, lễ hội Cầu Ngư tổ chức sau khi ăn Tết và lễ hội Quan Thế Âm nên nếu có điều kiện bạn hãy lên kế hoạch du lịch thật kỹ càng để không bỏ qua những lễ hội văn hóa đầy ý nghĩa này nhé.