Kinh nghiệm du lịch vịnh Lăng Cô

Vịnh Lăng Cô (huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế) cách thành phố Đà Nẵng 30 km về phía Nam và thành phố Huế 70 km về phía Bắc, từng được công nhận là một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới năm 2009. Bạn có thể kết hợp chuyến vi vu Lăng Cô với nhiều điểm du lịch nổi tiếng khác bởi vịnh biển này nằm giữa 3 trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa thế giới là: Cố đô Huế, và Thánh địa Mỹ Sơn với bán kính là 70 km.

15.5855

Lăng Cô là một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới

Đi khi nào

Lăng Cô đẹp nhất vào thời điểm từ tháng 4 đến tháng 7. Sau tháng 8 đến tháng 11 thường có mưa, bãi biển có thể bị đục, từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau thì biển khá lạnh.

Phương tiện

Đi bằng máy bay

Bạn bay vào Huế rồi thuê xe ô tô (Vietnamairlines công bố chiều Hà Nội – Huế giá từ 1.694.000VND/vé, chiều TP.HCM giá từ 1.859.000VND/vé) (giá cập nhật tháng 8/2012, chưa bao gồm thuế và lệ phí). Đi từ sân bay Phú Bài đến vịnh Lăng Cô ngược lại, quãng đường dài 75km, đi mất gần 1 tiếng, bạn có thể đi xe taxi, nếu bạn đã book phòng ở trước, có thể nhờ hotel đó thuê xe hộ.

Bay vào Đà Nẵng rồi thuê taxi đi qua hầm (chừng 15km) hoặc đèo (35km) là đến Lăng Cô, giá từ 200.000VND/chuyến. Nếu muốn nhanh thì bạn đi qua hầm nhưng đi qua đèo thì thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời bởi cảnh đèo Hải Vân xưa nay vốn rất hớp hồn người. Các hãng hàng không có chuyến bay đến Đà Nẵng gồm Vietnamairlines (chiều TP.HCM giá từ 1.309.000VND/vé, chiều Hà Nội giá từ 924.000VND/vé), Jestar (chiều TP.HCM giá từ 490.000VND), Vietjet (chiều TP.HCM giá từ 590.000VND/vé, chiều Hà Nội giá từ: 700.000VND/vé).

Đi bằng tàu hỏa

Từ Hà nội đến Huế có rất nhiều tàu Thống Nhất, tàu đi khoảng 12 tiếng cho 688km, giá từ 354.000VND (nên chọn chuyến tàu xuất phát khoảng 19h00 tối để sáng hôm sau đến nơi). Từ TP.HCM đến Huế, thời gian đi nhiều nhất là 1 ngày 1 đêm cho 1088km, giá từ 388.000VND. Từ ga Huế ở 02 Bùi Thị Xuân, thành phố Huế bạn có thể bắt xe đi Đà Nẵng, đến Lăng Cô thì xuống. Bạn cũng có thể mua vé mua vé sinh cafe hoặc Trekking, khoảng 60.000VND/người (thời gian đi là 2 tiếng). Vé xe mua ở các văn phòng tour ở đường Bến Nghé. Nếu đi nhiều thì thuê xe, xe 4 chỗ đi Lăng Cô khoảng 600k-700k.

Từ Hà nội đến Đà Nẵng có rất nhiều tàu Thống nhất vào Đà Nẵng, tàu đi khoảng 14 tiếng cho 791km, giá từ 354.000VND. Từ Sài Gòn, tàu đi khoảng 7 giờ 30 phút 935km, giá từ 320.000VND. Xuống ga Đà Nẵng tại 202 Hải Phòng ĐT: 0511. 3821 175 – 3823 810. Có thể bắt xe khách Đà Nẵng – Quảng Trị hoặc xe bus đi Huế, dừng tại Lăng Cô, giá khoảng 50.000VND/vé.

Đặt vé đi Huế hoặc Đà Nẵng tại ga Sài Gòn: 01 Nguyễn Thông, P.9, Q.3, TPHCM, ĐT: 08. 39 318 952, ga Hà Nội: 120, Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, ĐT: 0.43.9423697. Ngoài ra bạn có thể di chuyển bằng xe khách từ các bến xe hoặc đi xe open tour

Khách sạn ở Lăng Cô

iVIVU xin giới thiệu một số khách sạn Huế gần biển Lăng Cô như:

Ăn uống

Ở Lăng Cô, bạn nên ăn ở nhà hàng Bé Đen ở dốc đèo Hải Vân. Từ cách chân đèo – lối vào cửa hầm chừng 2.5km, ở ngay ngã 3 đó là nhà hàng Bé Đen. Đây là nhà hàng ngon (và rẻ) nhất ở Lăng Cô (ĐT: 054 3874435) (Nếu đi ăn từ Lăng Cô Beach Resort, bạn có thể được họ cho xe qua đưa đón, tất cả đều free). Nhà hàng Bé Đen bán món mặn ăn cơm giá từ 29.000VND/phần, hải sản giá từ 60.000VND/phần. Gọi theo kg và nhờ chế biến sẽ được rẻ hơn. Ghé Sao Biển Bé Đen nhớ ăn món tôm hùm nướng và đầu tôm chẻ đôi nấu canh chua kiểu miền Trung ăn ngon đã đời. Món mực cơm (mực sim) hấp hoặc luộc gừng, ghẹ rang me ở đó cũng tươi và rất ngon. Từ nhà hàng Bé Đen có thể nhìn ra đầm Lập An, đẹp mê hồn khi chiều tối.

Món mực nướng rất ngon ở vịnh Lăng Cô

Ngay chân dốc Lăng Cô còn có quán Bé Phượng. Thiên Lý, Bé Thịnh,… đồ ăn nói chung cũng rẻ và tươi.

Bạn cũng có thể ăn ở các quán nhỏ ven đường, đặc biệt là khu vực phía dưới dốc Lăng Cô. Không nên vào nhà hàng, cũng không nên vào các quán ăn phía trên ba dốc Lăng Cô, vị các quán đó phục vụ cho khách đường xa, xe khách, ồn ào không vệ sinh. Với các quán nhỏ dọc theo đường quốc lộ 1A, nếu muốn ăn bạn nên vào xem trước rồi mới gọi món.

Điểm tham quan

Đi biển thì tất nhiên tắm biển là số một rồi, nhất là với một bãi biển đẹp thuần khiết như ở Lăng Cô. Thế nhưng cũng thật tiếc nếu bạn bỏ lỡ một số điểm thú vị sau khi ở Lăng Cô:

– Có thể đi chợ bằng xe ôm, hoặc thuê xe máy ở lễ tân các khu resort (Nhưng kinh nghiệm là nên thuê xe máy ở ngoài. Giá khoảng 20.000VND/1h). Ở đó có thể mua tông Lào, quần áo, thắt lưng đánh từ Lào về, khá rẻ. Sau đó bạn nên dạo xe máy trên cung đường du lịch ven đầm Lập An, một bên đầm một bên núi sẽ rất thi vị và có những kỷ niệm không bao giờ quên. Tha hồ chụp ảnh và ngắm cảnh. Đầm này đáy toàn là vỏ trai ốc, không có bùn, nên lội ra rất xa cũng chỉ đến bắp chân thôi, nước trong vắt.

Bãi biển Chân Mây: bãi Chân Mây bằng phẳng kéo dài hình vòng cung, cát trắng và sóng hiền hòa, cách quốc lộ 1A chỉ gần 3km. Bãi tắm ở đây rất đẹp tuy nhiên nếu tắm ở đây bạn phải lưu ý sẽ không có người cứu hộ túc trực, không có hệ thống cảnh báo nguy hiểm.

Du khách đừng bõ lỡ cơ hội ngoạn cảnh từ đèo Hải Vân…

Đèo Hải Vân: từ Lăng Cô bạn lên đến đỉnh đèo, nơi phân chia Huế – Đà Nẵng thì dừng lại. Không nên chạy xuống vì ở đây quang cảnh đẹp nhất. Bạn có thể chụp ảnh tại các lô cốt của Mỹ hoặc Vọng Hải Đài từ thời vua Minh Mạng. Cuối đèo, lúc xuống đến Lăng Cô, bạn sẽ thấy nhiều vòi nước phun lên rất cao (7-8m) ở ven đường rất đẹp. Đấy là nước dẫn từ triền núi xuống, để rửa xe. Bạn có thể vào rửa chân tay, rất thích mà chỉ mất lời cảm ơn thôi.

Vườn Quốc gia Bạch Mã

- Vườn quốc gia Bạch Mã: Cách Lăng Cô khoảng 30 km về phía Tây, Bạch Mã nổi tiếng có khí hậu mát mẻ. Nhiệt độ chưa bao giờ dưới 4 độ C và cao hơn 26 độ C. Tại đây, bạn có thể dạo bộ thưởng thức không khí của núi rừng bạch mã, thăm quan cụm thác Ngũ Hổ, thác Đỗ Quyền, chinh phục đỉnh Bạch Mã, tham quan Vọng Hải Đài (từ đây chiêm ngưỡng toàn cảnh vịnh Chân Mây và đầm Cầu Hai).

Giải trí

Lăng Cô là một bãi biển tuyệt vời, nhưng vì nó xa trung tâm Huế nên không gian rất yên tĩnh. Nhìn chung buổi tối thì tại các khu nghỉ ngơi (dù sang trọng hay bình dân) đều buồn vì ít các khu vực vui chơi, giải trí. Resort cũng không có nhiều thứ để chơi vào buổi tối. Ngoài khu massage ra, khu quầy bar có bi-a, karaoke.

Lưu ý: Tất cả giá vé tàu, xe, máy bay trong bài được cập nhật tháng 8/2012

***

Nguồn: Cẩm nang du lịch iVIVU.com | Tham khảo từ dulichvn và Internet

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]