Kinh nghiệm mua quần áo tặng phụ nữ ngày 8/3

Quần áo là món quà phổ biến mà phụ nữ thường được nhận vào ngày 8/3. Tuy nhiên không phải người đàn ông nào cũng biết cách lựa chọn một bộ trang phục phù hợp nhất cho người phụ nữ mà mình yêu quý.

0
Ảnh minh họa

Mời độc giả cùng tham khảo một số kinh nghiệm mua tặng quần áo cho phụ nữ dưới đây.

1. Biết rõ bạn định mua loại trang phục nào

Nhiều người đàn ông thường vào bất kỳ cửa hàng thời trang nào mà anh ấy biết, sau đó lựa chọn một bộ trang phục thấy vừa mắt nhất. Tuy nhiên, việc làm này nhiều khi khiến bạn tốn khá nhiều thời gian khi bước vào cửa hàng mà không biết nên mua gì. Vì vậy, lời khuyên cho bạn là trước khi đi mua quà, hãy xác định xem bạn định mua tặng cô ấy một bộ trang phục công sở, một chiếc đầm dạ hội hay một chiếc váy đi dạo phố...Hiểu rõ loại trang phục cần mua sẽ giúp bạn lựa chọn được những cửa hàng chuyên về trang phục đó,  vừa tiết kiệm thời gian lại vừa có thể lựa chọn được kiểu dáng ưng ý nhất.

2. Kích cỡ quần áo của bạn gái

Một bộ trang phục dù đẹp hay đắt tiền đến mấy, nhưng nếu kích thước quá to hoặc quá nhỏ so với cơ thể, đều không phù hợp với bạn gái của bạn. Vì vậy, bạn nên tìm hiểu về size quần áo của cô ấy trước khi đến các cửa hàng thời trang. Ngoài ra, thông qua việc miêu tả chiều cao, cân nặng và hình dáng, người bán hàng cũng có thể đưa cho bạn một vài lời tư vấn hữu ích.

3. Tính cách của bạn gái

Nếu bạn gái của bạn là một người giản dị và ưa thích sự thoải mái, cô ấy có thể sẽ không có cảm tình lắm với những bộ trang phục rườm rà, sặc sỡ. Hãy mua một bộ trang phục với màu sắc, kiểu dáng, chất liệu phù hợp với tính cách và sở thích của cô ấy.

4. Tham khảo thông tin

Nếu bạn cảm thấy không tự tin với gu thời trang và kinh nghiệm mua sắm của mình, hãy nhờ đến sự trợ giúp từ chị em gái, đồng nghiệp nữ... mà bạn tin tưởng. Bạn cũng có thể tham khảo thông tin trên các diễn đàn, website để lựa chọn nhãn hiệu và kiểu dáng sao cho phù hợp. Ngoài ra, nhân viên bán hàng cũng có thể đưa cho bạn nhiều lời khuyên. Tuy nhiên, bạn không nên tin tưởng tuyệt đối vào những người này, đôi khi vì mục đích lợi nhuận họ sẽ tìm mọi cách để thuyết phục bạn mua hàng.

5. Chú ý đến giá cả

Đàn ông thường rất ngại khi nói đến chuyện "mặc cả". Đó cũng là lý do trong nhiều trường hợp nhân viên bán hàng thường "hét giá" lên đến 1,5 thậm chí là 2 hoặc 3 lần so với giá trị thật của sản phẩm. Để tránh tình trạng này, hãy tham khảo giá cả trước khi đi mua, rủ mẹ hoặc em gái đi cùng hay bạn cũng có thể lựa chọn những thương hiệu uy tín về chất lượng và giá cả. Ngoài ra, 8/3 cũng là thời điểm rất nhiều cửa hàng thời trang triển khai các chương trình khuyến mãi, giảm giá. Bạn đừng quên tận dụng cơ hội này nhé.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]