Kinh nguyệt tháng có tháng không, sau này khó có baby phải không BS?

(AloBacsi) - Em 17 tuổi, sức khỏe bình thường, thỉnh thoảng 2-6 tháng em mới có kinh một lần.

15.607

Thưa bác sĩ,

Em 17 tuổi, sức khỏe bình thường, thỉnh thoảng 2-6 tháng em mới có kinh một lần, rồi trở lại đều đặn mỗi tháng, như vậy sức khỏe sinh sản sau này có ảnh hưởng gì? Ngoài ra, vùng da sau đầu gối của em bị rạn, có cách nào để khắc phục không?
 
(Bạn đọc TPHCM)
 
Ảnh minh họa
 
Trả lời:
 
Chào em,
 
Khi đến tuổi dậy thì, người phụ nữ bắt đầu hành kinh. Sau một thời gian hành kinh không ổn định, đại đa số phụ nữ đều hình thành chu kỳ kinh nguyệt có quy luật bình thường trong mỗi tháng.
 
Với trường hợp của em, bộ máy sinh sản đang phát triển, các cơ quan sinh sản vẫn chưa hoàn thiện nên thường có hiện tượng bất thường trong chu kỳ kinh nguyệt, đôi lúc vài tháng mới có một lần, lúc thì tháng có hai lần, nên em đừng quá lo lắng.

Khi bộ máy sinh sản đã hoàn thiện, nội tiết tố hoạt động đều, chu kỳ kinh nguyệt sẽ đều đặn. Quan trọng hơn em phải biết cách chăm sóc và giữ vệ sinh trong những ngày hành kinh để tránh viêm nhiễm tử cung, âm hộ, âm đạo.

Về vấn đề da bị rạn, có thể do nhiều nguyên nhân: do tăng kích thước quá mức ở vòng bụng ở phụ nữ có thai, béo phì, tuổi dậy thì, rạn da có thể gặp ở nam và nữ, nhưng nữ giới gặp nhiều hơn nam. Trường hợp của em rạn da do đang tuổi dậy thì nên không cần điều trị, vết rạn da sẽ mờ theo thời gian.

Chúc em luôn vui - khỏe!
 
BS Chuyên khoa của AloBacsi
 

   

AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: [email protected].

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]