Kristen Stewart: "Nổi tiếng là điều tồi tệ nhất"

Nữ diễn viên 'Chạng vạng' gặp không ít phiền toái kể từ khi trở thành một ngôi sao Hollywood.

15.5934

Kristen Stewart được mời làm gương mặt trang bìa cho tạp chí Hapers Bazaar số ra tháng 6. Nữ diễn viên 25 tuổi vốn là người kín tiếng và ít chia sẻ chuyện đời tư trên mặt báo, tuy nhiên lần này "nàng Bella" đã cởi mở hơn khi nói lên suy nghĩ của cá nhân về sự nổi tiếng, phân biệt giới tính cũng như cuộc sống riêng.

Kristen Stewart trên trang bìa tạp chí "Hapers Bazaar" tháng 6.

Trò chuyện với phóng viên của Harpers Bazaar, Kristen Stewart cho biết: "Nổi tiếng là điều tồi tệ nhất trên thế giới này. Thật vô nghĩa khi ai đó chỉ nói mồm rằng: 'Tôi muốn được nổi tiếng' mà không làm bất kỳ điều gì!".

Kristen cũng thú nhận, thời gian đầu khi mới bước chân vào Hollywood, cô từng khá rụt rè và hay lo lắng: "Đã có những lúc lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi, đầu gối run bần bật, cảm tưởng như không thể đứng vững trên đôi chân của chính mình". Thời gian đã giúp cô tích lũy kinh nghiệm, bản lĩnh hơn khi đứng trước ống kính máy quay.

Kristen bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khi mới lên 9 với những vai diễn không để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Cô chỉ được khán giả biết đến nhiều hơn khi vào vai Bella Swan trong bộ phim Chạng vạng và đặc biệt là mối quan hệ "phim giả tình thật" với chàng ma cà rồng Robert Pattinson.

Ở tuổi 18, cuộc sống của Kristen hoàn toàn thay đổi, mọi hành động hay lời nói của cô đều bị báo giới săn đón, rình rập. Là người của công chúng, cô cũng phải đối mặt với không ít búa rìu dư luận. Điều này lý giải tại sao Kristen Stewart thường giữ thái độ kín kẽ mỗi khi xuất hiện ở các buổi họp báo hay các sự kiện thảm đỏ.


Ngôi sao "Chạng vạng" không thích sự ồn ào, xô bồ của Hollywood.

Khi đề cập tới vấn đề cân nặng và thói quen sinh hoạt, gương mặt đại diện của hãng thời trang Chanel cũng không ngại thổ lộ: "Tôi mập hơn một chút so với những người cùng chiều cao khi ăn nhiều bánh burger phô mai hay những lúc tinh thần thoải mái, vui vẻ. Nếu căng thẳng hoặc phải làm việc quá sức tôi sẽ tự khắc sụt cân. Cân nặng và giấc ngủ của tôi phụ thuộc hoàn toàn vào tinh thần. Đôi khi tôi ngủ 12 tiếng một đêm nhưng cũng có lúc bị mất ngủ suốt vài tháng".

Kristen thấy bất bình với tình trạng phân biệt đối xử với nữ giới ở kinh đô điện ảnh Mỹ, cô nói: "Phụ nữ buộc phải làm việc cật lực hơn nếu muốn được công nhận. Hollywood phân biệt giới tính một cách quá quắt!".

Mặc dù đường tình duyên gặp không ít trắc trở nhưng bù lại Kristen Stewart luôn biết nỗ lực trong sự nghiệp và đạt được những thành công đáng ngưỡng mộ. Vừa qua, cô trở thành minh tinh đầu tiên của Mỹ đoạt giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại lễ trao giải Cesar, đây được xem là Oscar của điện ảnh Pháp. Vai diễn nữ trợ lý của một ngôi sao điện ảnh trong bộ phim Cloud of Sils Maria của đạo diễn Pháp Olivier Assayas đã giúp cô đem về giải thưởng danh giá này.

Theo Trần Quỳnh - Ngoisao.net

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]