Kỳ diệu bé 7 tháng tuổi biết bơi, biết lặn

(Kiến Thức) - Dù mới 7 tháng tuổi nhưng một em bé đã có thể bơi, lặn như vận động viên chuyên nghiệp.

0
Mời các bạn xem trailer của chương trình:
Môn thể thao bơi lội vốn thích hợp với tất cả các lứa tuổi. Người học bơi không chỉ đòi hỏi có sức khỏe mà còn phải chinh phục được nỗi sợ hãi khi đắm mình hoàn toàn vào dòng nước. Vậy bạn có tin một em bé mới 7 tháng tuổi lại có khả năng bơi lội thiên bẩm không? Không chỉ vui vẻ khi đắm mình vào dòng nước mà bé còn có khả năng thở dưới nước không thua vận động viên bơi lội chuyên nghiệp.
 Em bé 7 tháng tuổi đã có thể biết bơi, biết lặn.
Đạo diễn Oliver Astrologo đã có một chuyến du lịch dọc theo mảnh đất hình chữ S và ghi lại những hình ảnh tuyệt đẹp về cảnh vật, con người trên hành trình xuyên Việt của mình bằng đoạn clip dài 3 phút mang tên “Reverie in Viet Nam”.
Đạo diễn Oliver Astrologo đã có một chuyến du lịch dọc theo đất nước Việt Nam.
Trong suốt 1650km di chuyển từ Bắc chí Nam, những hình ảnh từ phố cổ Hà Nội, Vịnh Hạ Long, những hang động ở Tràng An cho đến Hội An, Đà Nẵng, đồng bằng sông Cửu Long, Phú Quốc,… đã được nhóm của ông tái hiện một cách chân thật nhưng không kém phần thơ mộng trong clip. Dưới ống kính của những người ngoại quốc, Việt Nam hiện lên đẹp mà bình dị với những hình ảnh vốn đã rất thân quen.
“Reverie in Viet Nam” không chỉ đẹp mà còn đặc biệt - một đoạn clip về Việt Nam, "rất Việt Nam" được thực hiện bởi những du khách người nước ngoài.
Đồ chơi công nghệ cao vốn đã không còn xa lạ với giới trẻ trong xã hội hiện đại. Nhưng khi đồ chơi có cảm xúc, biết chống cự và nghe theo lời người điều khiển một cách tuyệt đối thì đó lại là chuyện khác.
 Người Hàn Quốc sẽ đoán tính cách qua nhóm máu của bạn.
Chắc hẳn có rất nhiều quý vị và khán giả yêu thích các bộ phim Hàn Quốc lãng mạn, hay tò mò trước nền ẩm thực vô cùng đặc trưng với kim chi, rượu Shochu hoặc vị cay nồng của các loại ớt. Cũng không ít người lại thích nền thời trang và công nghệ làm đẹp của quốc gia này. Tuy nhiên, có một điều mà bạn chắc hẳn sẽ thấy mới mẻ ở đất nước này. Đó là xem nhóm máu, đoán tính cách.
Với màu nước và dầu, một nhóm sinh viên của trường American Islamic College đã sáng tạo ra những bức họa khiến người xem phải mê mẩn. Khó có thể tin được những bức tranh tuyệt đẹp như thế này lại chỉ được cấu thành từ những giọt nước. Dẫu tuổi thọ của bức tranh không cao nhưng bấy nhiêu cũng đã đủ cho người theo dõi mãn nhãn.
 Hệ thống trông giữ xe đạp hiện đại của Nhật Bản.
Trong chuyên mục Cận cảnh, mời quý vị và các bạn cùng đến với đất nước Nhật Bản – một quốc gia châu Á luôn chiếm được sự mến mộ đặc biệt của rất nhiều người. Chúng ta sẽ cùng nhau chiêm ngưỡng sự tiến bộ vượt bậc về công nghệ của quốc gia này thông qua hệ thống giữ xe đạp công cộng vô cùng hiện đại và mới lạ.
Cuối cùng, mời các bạn cùng thư giãn với những hình ảnh bình dị trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Đoạn clip ngắn về cuộc sống yên bình tại Hà Nội được tạp chí The New York Times thực hiện chắc chắn sẽ đưa các bạn đến với những khía cạnh hoàn toàn mới và rất Việt Nam.
Mời các bạn đón xem chương trình Chuyện Đông - Chuyện Tây số 45 vào lúc 20h15 ngày 30/5/2015 trên kênh ANTG – Truyền hình An Viên.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]