Kỳ diệu bé gái sống sót sau ung thư giai đoạn cuối

(Kiến Thức) - Mắc ung thư nguyên bào giai đoạn cuối, Tayanie Miller (11 tuổi, Mỹ) khiến các bác sĩ kinh ngạc khi hồi phục một cách kỳ diệu.

15.5757
Thời điểm đang học lớp 5, Tayanie được các bác sĩ tại Trung tâm Đại học Stanford phát hiện có khối u lớn ở xương sống giai đoạn IV, tiên lượng khả năng sống sót sau 5 năm chỉ đạt khoảng 10%.
 Suốt quá trình điều trị, dù đau đớn, suy kiệt song Tayanie chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc.
Về trường hợp của con gái, Don Miller cho biết: “Ban đầu, chúng tôi phát hiện Tayanie có sự bất thường ở lưng song chỉ nghĩ đơn giản bé mắc chứng vẹo cột sống. Dần dần, sự thay đổi trở nên rõ rệt hơn nên đưa tới bệnh viện. Tại đây, bác sĩ cho biết Tayanie mắc ung thư giai đoạn cuối. Dù khả năng sống sót rất thấp song chúng tôi quyết định chữa trị đến cùng, kéo dài thời gian cả nhà bên nhau”.
Một tháng sau khi phát hiện bệnh, Tayanie được thực hiện hóa trị liệu. Các bác sĩ cũng tiến hành cấy ghép tế bào gốc cùng nhiều lần cho cô bé.
Quá trình điều trị là cuộc chiến đấu không ngừng nghỉ. Có lúc tình trạng sức khỏe Tayanie diễn biến vô cùng tồi tệ khi tế bào ung thư di căn đến phổi; cơ thể Tayanie trở nên suy kiệt song bệnh nhân và người thân chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc. Sau hơn một năm điều trị, bác sĩ khẳng định cô bé hoàn toàn bình phục.
Khi được thông báo khỏi bệnh, Tayanie chia sẻ: “Lý do khiến tôi có thể đứng ở đây là chưa bao giờ bỏ cuộc. Tôi đã có thời gian vô cùng khó khăn nhưng luôn nỗ lực vượt qua nó”.
Được biết, để giành lại sự sống, Tayanie từng trải qua nhiều ca phẫu thuật nhằm tách khối u khỏi xương sống. Cô bé cần nắn chỉnh lại cột sống bằng hai thanh nẹp ở lưng. Điều này khiến Tayanie không thể tăng trưởng chiều cao thêm nữa. Dù đối diện với những lời trêu chọc, bị đặt biệt danh “người lùn” từ các bạn cùng lớp song Tayanie không tỏ ra chán nản. Ngược lại, cô bé luôn nở nụ cười và trân trọng cuộc sống.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]