Kỳ lạ mốt nhổ răng cửa để làm đẹp

Việc thiếu mất những cái răng cửa được xem là một xu hướng hời trang ở Cape Town.

0

Dù đã tồn tại 60 năm nhưng xu hướng thời trang truyền thống vẫn chưa bao giờ lỗi thời đối với những người đàn ông ở Cape Town và một số nơi khác thuộc nam Phi. Nghe có vẻ điên rồ, nhưng những người trẻ ở đây thực sự thích một nụ cười không răng cửa.

  

Chàng trai 21 tuổi, Yazeed Adams, chia sẻ: “Đây là thời trang và ai cũng muốn theo đuổi điều này”. Những thanh niên trẻ ở đây gọi nụ cười không răng là 'Cape Flats Smile'. Với họ, việc không có răng cửa cũng là một cách làm đẹp như đính đá hay khắc lên răng. Không chỉ thế, nó còn được xem là một nghi thức trưởng thành của những chàng trai con nhà nghèo".

Có một vài câu chuyện kể lại, truyền thống này bắt nguồn từ ngư dân, những người không thể trò chuyện với ai ngoài chiếc thuyền của họ. Vì vậy, họ đã tạo ra kẽ hở giữa hàm răng để có thể có thể tăng giao tiếp rộng rãi hơn. Và những người đàn ông ngày nay xem một hàm răng thiếu vắng “hàng tiền đạo” là đặc điểm hấp dẫn phụ nữ.

  

Tất nhiên, không có răng cửa cũng gây ra không ít rắc rối, nhất là v iệc ăn uống trở nên khó khăn hơn. Ở Cape Town, thay vì chữa răng sâu, những nha sĩ lại thường xuyên được yêu cầu nhổ bỏ những chiếc răng khỏe mạnh. “Tuần nào tôi cũng phải nhổ răng cho không ít vị khách trẻ tuổi”, bác sĩ Rob Barry nói.

Ở tuổi 45, anh Ronald de Villiers đã không còn cái răng nào, trong khi hai đứa con trai của anh ở tuổi 11 và 14 cũng đã bỏ đi những cái răng cửa để đẹp trai hơn. “Ở đây không thiếu các bác sĩ giúp bạn nhổ đi những chiếc răng khỏe mạnh, chỉ cần một số tiền nhỏ thôi”, anh Ronald chia sẻ.
 
Theo Xzone/TTTĐ
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]