Đây không phải lần đầu tiên một họa sĩ sử dụng phương thức vẽ độc đáo. Tuy nhiên, Granato cho biết anh sử dụng phương pháp vẽ này như là một cách để điều trị vấn đề không thể khóc của anh. 

 

Anh Leandro Granato chia sẻ: “Khi ông nội tôi qua đời, tôi là người phụ trách việc tang lễ nhưng đã không thể thể hiện nỗi đau thương của mình bởi tôi không thể khóc. 

Sau 2 năm làm người mẫu vẽ tranh, tôi đã nghĩ tại sao mình không vẽ tranh bằng những giọt nước mắt của mình. Tôi bắt đầu nghiên cứu kĩ năng này và 2 năm sau đó, tôi đã có tác phẩm đầu tay”. Các nhà phê bình nghệ thuật cho biết, họ đánh giá cao những tác phẩm của anh Granato. Mỗi tác phẩm có giá khoảng 600 USD.