Kỳ lạ phương pháp chữa bệnh bằng cách tát, đấm vào chỗ đau

(Khám phá) - Một phương pháp chữa bệnh kỳ lạ đang gây tranh cãi trong nhiều người, đó là cách tát, đấm thật mạnh vào chỗ đau người bệnh.

0

Phương pháp chữa bệnh lỳ lạ này được sáng chế bởi cựu giám đốc ngân hàng người Trung Quốc, ông Hongchi Xiao (44 tuổi).

Ông Xiao sẽ tát, đấm thật mạnh vào vùng bị đau của bệnh nhân để chữa bệnh.

Ông Xiao cho biết, chỉ cần cố đấm, tát thật mạnh vào cơ thể mình, đặc biệt là ở những phần bị đau càng đấm mạnh thì càng có hiệu quả chữa bệnh cao. Theo ông Xiao, khi đấm vào phần bị đau sẽ giúp đào thải những độc tố trong cơ thể ra ngoài.

Ông giải thích, tát mạnh có thể tích tụ nhiệt lên cơ thể, làm các mạch máu giãn nở ra khiến các chất độc tố trong cơ thể tan dần và thoát ra khỏi cơ thể.

Với phương pháp này, ông Xiao cho biết mình có thể chữa khỏi rất nhiều loại bệnh khó chữa như: tiểu đường, cao huyết áp,…

Cơ thể thâm tím vì chữa bệnh bằng phương pháp này.

Được biết, phương pháp chữa bệnh bí truyền này được ông Xiao học từ một vị tu sĩ Đạo giáo. Thậm chí, ông Xiao còn viết một cuốn sách nói về phương pháp chữa bệnh kỳ lạ này và đã trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất tại Trung Quốc.

Có khá nhiều người tin tưởng với phương pháp chữa bệnh này và tìm đến ông Xiao để được chữa bệnh.

Ông Xiao giảng về phương pháp chữa bệnh này.

Tuy nhiên, sau sự việc cậu bé Aidan (7 tuổi) người Australia tử vong do phương pháp chữa bệnh này nên một số người đã tỏ thái độ nghi ngại. Ông Xiao không hề lên tiếng bào chữa trước cái chết của Aidan.

Hiện cảnh sát đang vào cuộc điều tra về phương pháp kỳ quặc này có liên quan gì đến cái chết của bé trai 7 tuổi.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]