Kỹ thuật mới điều trị bệnh nhi bị rối loạn nhịp tim

Ngày 26/7, GS.TS Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, BV vừa điều trị thành công cho hai trường hợp bệnh nhi bị rối loạn nhịp tim (nhịp tim nhanh) bằng kỹ thuật mới đốt triệt bằng sóng radio cao tần.

0

Ngày 26/7, GS.TS Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, BV vừa điều trị thành công cho hai trường hợp bệnh nhi bị rối loạn nhịp tim (nhịp tim nhanh) bằng kỹ thuật mới đốt triệt bằng sóng radio cao tần.

BS Hải đang kiểm tra lại nhịp tim cho bệnh nhi.

Đây là phương pháp can thiệp nhịp tim bằng cách đưa điện cực vào trong buồng tim, tìm chỗ có bệnh để đốt triệt. Kỹ thuật này tại Việt Nam hiện mới chỉ được áp dụng đối với những bệnh nhân là người trưởng thành.

Hai bệnh nhi được điều trị bằng kỹ thuật mới này là em Ngô Văn D., 14 tuổi và Lê Văn G., 8 tuổi, đều ở Hải Phòng. Cả 2 bệnh nhi này đều đã được khám và điều trị ở bệnh viện tuyến dưới nhưng không hiệu quả.
 
Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thanh Hải, Khoa Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương, người trực tiếp thực hiện 2 ca can thiệp dưới sự tư vấn của các chuyên gia Singapore cho biết, sau khi được điều trị bằng kỹ thuật mới này, sức khỏe của các em đã hoàn toàn bình thường và có thể được xuất viện trong 1-2 ngày tới. Theo BS Hải, kỹ thuật đốt triệt với sóng radio cao tần điều trị bệnh rối loạn nhịp tim nhanh là một kỹ thuật khó và cần sự chính xác tuyệt đối, nếu không sẽ có thể gây các biến chứng như chảy máu, tắc mạch, tràn khí màn phổi, tràn máu màng tim, ngoài ra 1 số trường hợp còn gây thủng cơ tim, hỏng van tim…

Rối loạn nhịp tim là vấn đề chưa được quan tâm nhiều ở nước ta, việc chẩn đoán bệnh cũng rất khó và dễ nhầm với bệnh động kinh. Theo GS.TS Nguyễn Thanh Liêm, hiện tại, còn 80 bệnh nhân đang chờ tại BV Nhi TƯ để được điều trị bằng kỹ thuật này.

HH

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]