Đây là kỹ thuật tiên tiến nhất thế giới hiện nay và BV Truyền máu - Huyết học TP.HCM là bệnh viện đầu tiên trên cả nước sử dụng kỹ thuật này.

“Tại sao phải làm NAT? Hiện sợ nhất trong sàng lọc máu là nhiễm HBV, HCV và HIV vì lúc mới nhiễm, virus đều có “giờ cửa sổ” nên không thể tìm ra sớm nếu dùng các kỹ thuật tìm kháng nguyên, kháng thể nên dùng kỹ thuật phát hiện sớm nhất là NAT giúp rút ngắn giai đoạn “cửa sổ” của các virus này. Ý nghĩa của việc triển khai NAT là nhằm cung cấp máu an toàn nhất” - BS Dũng cho biết.

Hiện bệnh viện đã làm được 100 mẫu đầu tiên bằng kỹ thuật NAT trên người cho tình nguyện và cung cấp cho các trường hợp dịch vụ đặt trước. Tuy nhiên, bệnh viện đang chuẩn bị một số quy trình để triển khai thường quy hàng loạt, sớm cung cấp cho mọi người.

DUY TÍNH


Video đang được xem nhiều