Ngày 19.5, ông Bành - cha của Đan Đan đã đưa con gái đến Bệnh viện
Nhi Giang Tây (tỉnh Giang Tây, Trung Quốc) để kiểm tra. Theo ông Bành,
Đan Đan mới chỉ 2 tuổi 3 tháng nhưng đã cao 96cm và nặng tới 20kg.
"Đan Đan lớn hơn, cao hơn so với cô bé 4 tuổi nhà hàng xóm. Có
nhiều anh chị lớn tuổi hơn mà thấp hơn Đan Đan, toàn gọi con bé là chị”,
ông Bành nói.
Ông Bành kể sau khi Đan Đan chào đời, cô bé đã uống sữa bột và không
bao giờ uống sữa mẹ, nhưng bé rất bụ bẫm. Khi Đan Đan tròn 8 tháng tuổi,
vợ chồng ông Bành đột nhiên phát hiện ngực con gái có một cục cứng
giống một bộ ngực đang "nhú" của những cô thiếu nữ.
Bé Đan Đan tròn 2 tuổi 3 tháng
|
Bởi khi đó, Đan Đan còn quá nhỏ nên vợ chồng ông Bành cho rằng con gái béo quá, chứ không thể nghĩ rằng con đang dậy thì sớm.
Cho đến khi Đan Đan được một tuổi, mẹ bé mới phát hiện bộ phận sinh
dục dưới của con có máu. Hai vợ chồng ông Bành rất hoảng sợ. Họ kể lại:
"Lúc đó lại đúng vào dịp Tết. Sau khi ăn Tết xong, chúng tôi mới đưa con
đến viện Nhi Giang Tây kiểm tra. Bác sĩ nói rằng con bé mắc chứng dậy
thì sớm".
Sau một thời gian điều trị, những dấu hiệu dậy thì sớm trên cơ thể
Đan Đan đã biến mất. Tuy nhiên, gần dây cô bé lại "phát bệnh".
Ông Bành nói: "Thời gian đầu mới chữa trị tôi thấy bé đã bình phục
thì ngừng lại việc chữa trị. Nhưng nào ngờ không lâu sau bệnh cũ lại tái
phát với cô bé. Cho nên từ khi bé phát bệnh đến bây giờ đã hơn một năm,
mỗi tháng tôi đều đưa bé đến đây chữa trị một lần”.
Theo bác sĩ Tạ, Khoa chuyển hóa gen nội tiết, Bệnh viên Nhi Giang
Tây, Đan Đan bị u nang buồng trứng bên phải. Đây chính là nguyên nhân
khiến cô bé dậy thì sớm.
Trường hợp ngực phát triển khi mới 8 tháng tuổi, có kinh nguyệt khi 1
tuổi như Đan Đan là rất hiếm gặp và là trường hợp đầu tiên ở tỉnh Giang
Tây.
AloBacsi.vn
Theo iHay/ Thanh niên/ Báo Đô thị Giang Nam