“Lạ và thú vị” nghe nhạc hi-res trên Galaxy Note 4

(Kiến Thức) - Các thiết bị như điện thoại sẽ là "nhân tố mới" trong lĩnh vực âm thanh hi-end.

15.5934
Thế giới công nghệ thay đổi chóng mặt, tuy nhiên, với ngành công nghiệp âm thanh hi-end thì mọi thứ luôn nằm trong một chuẩn mực nhất định. Dường như quy luật bất thành văn là các thương hiệu hi-end không đi theo thị hiếu chung, thay vào đó, các thị hiếu phải được uốn nắn nếu muốn tồn tại trong thế giới đã được họ thiết lập.

Các định dạng âm thanh hi-res không phải là khái niệm mới mẻ đối với hầu hết audiophile. Tuy nhiên, sự khó khăn trong việc tiếp cận đã làm nó trở nên xa lạ đối với đại đa số "quần chúng".

Ngày nay, sức mạnh xử lý của những con chip DAC đảm nhận chức vụ giải mã đã được cải thiện. Thêm vào đó, quy mô sản xuất của các hãng chip được mở rộng mạnh mẽ khiến cho giá của chip DAC cao cấp trở nên dễ chịu hơn. Nhờ vậy, các nhà sản xuất đã có thể tích hợp vào các thiết bị di động như điện thoại hay máy nghe nhạc cầm tay.
 Phát nhạc hi-res đang là xu hướng chung của thiết bị di động.​
Một trong vài chiếc điện thoại có thể nghe được nhạc hi-res ở độ phân giải 24-bit/192kHz hiện nay là Galaxy Note 4 của Samsung. Sản phẩm này được trang bị bộ vi xử lý tín hiệu số DSP WM5110E do Wolfson sản xuất. Wolfson là một cái tên nổi tiếng trong lĩnh vực chế tạo chip giải mã âm thanh. Các sản phẩm của hãng được sử dụng nhiều trên thiết bị hi-end. WM5110E cũng là chip xử lý âm thanh HD lõi tứ đầu tiên trên thế giới, được thiết kế dành riêng cho thiết bị di động.

Tất nhiên, nghe nhạc hi-res trên một thiết bị như Samsung Galaxy Note 4 không dành cho những audiophile đang muốn cải thiện chất lượng âm thanh. Thay vào đó, việc thưởng thức nhạc chất lượng cao trên một thiết bị di động mang đến một trải nghiệm "lạ" và thú vị. Nó giống như một cuộc dạo chơi nhẹ nhàng của một vị hoàng tử đã quen với cuộc sống xa hoa trong lâu đài, tới một vùng quê đầy những thứ lạ lẫm.

Bỏ qua yếu tố về chất lượng âm thanh của những đôi tai cầu kỳ, không thể phủ nhận rằng các nhà sản xuất điện thoại đang nỗ lực để mang đến cho người dùng nhiều những tiện nghi hơn. Đặc biệt là khi mà nhu cầu thưởng thức âm nhạc đang trở nên "di động" và linh hoạt. Thêm vào đó, người dùng còn muốn âm nhạc của họ có mặt ở khắp mọi nơi, và đôi khi, âm nhạc chỉ đơn giản là tạo ra một bầu không khí để làm việc và hưởng thụ. Những lúc vậy, các thiết bị di động sẽ lên tiếng.
 Note 4 được trang bị chip DAC của Wolfson.
 Sự kết hợp giữa cổ điển và hiện đại.
 Hỗ trợ độ phân giải tối đa là 24-bit/192kHz.
 Note 4 và ampli đèn cao cấp EKCO.

 

 Các định dạng không nén có thể được giải mã bằng player mặc định.
 Âm nhạc đôi khi rất cần tới yếu tố "di động".
 Hy vọng các thiết bị như điện thoại sẽ trở thành "nhân tố mới" trong lĩnh vực âm thanh hi-end.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]