Lạc đà có thể là nguyên nhân gây ra bệnh MERS

VOV.VN -WHO khuyến nghị, người dân nên tránh tiếp xúc với lạc đà, không uống sữa lạc đà và chỉ ăn thịt lạc đà khi đã nấu chín kĩ.

15.6018

Gần 3 năm sau khi trường hợp MERS phát hiện lần đầu tiên, các nhà khoa học vẫn chưa xác định rõ nguồn gốc cũng như cơ chế lây nhiễm sang người của loại virus nguy hiểm này. Một số nhận định ban đầu cho rằng, virus này có thể liên quan đến lạc đà. WHO khuyến nghị, người dân nên tránh tiếp xúc với lạc đà, không uống sữa lạc đà và chỉ ăn thịt lạc đà khi đã nấu chín kĩ.

Lạc đà có thể là nguyên nhân gây ra bệnh MERS

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hôm nay cho biết, sự lây lan của virus gây Hội chứng Hô hấp vùng Trung Đông MERS sang Hàn Quốc chưa phải là vấn đề khẩn cấp y tế toàn cầu

Trong tuyên bố đưa ra hôm nay, Tổ chức Y tế thế giới cho rằng, sự lây lan của virus đến thời điểm này chưa phải là vấn đề y tế khẩn cấp toàn cầu, nhưng là lời cảnh tỉnh các nước về mối nguy hiểm của dịch MERS. WHO cũng kêu gọi các nước cần chuẩn bị cho khả năng lây lan nhanh của MERS trong tương lai gần./.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]