Làm bánh mỳ kẹp ăn sáng ngon và đủ chất

Khi thử kết hợp chuối với bơ chiên lên thế này trong cách làm bánh mỳ kẹp thì bạn sẽ cảm thấy món ăn có vị thơm ngon lạ lẫm rất hấp dẫn đấy!

15.6084







Để làm bánh mỳ kẹp ăn sáng bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau:

- 4lát bánh mì sandwich
- 20g bơ đậu phộng
-2 tráichuối
- 10g bơ
- 10g đường
- 10gdầu thực vật
- Một ít bột quế



Cắt chuối thành các lát dày khoảng 0,5 - 1cm.





Bánh mì sandwich bạn cắt bỏ phần bìa ngoài rồi quết bơ đậu phộng lên.





Cho bơ, dầu thực vật và đường vào chảo, đun nóng cho tới khi bơ tan hết.





Cho chuối vào chiên đến khi thấy bề mặt các lát chuối chuyển sang màu vàng sậm là được.





Úp 2 lát bánh mì sandwich đã được quết bơ đậu phộng vào với nhau rồi xếp chuối chiên lên trên, sau cùng bạn chỉ việc rắc lên ít bột quế (tùy thích) là xong!


Đây là một trong những món ăn sáng đầy đủ dinh dưỡng và nhanh gọn cho chị em phụ nữ, chỉ cần vài phút là bạn đã có thể làm bánh mỳ kẹp rồi! Sự kết hợp giữa bơ đậu phộng và chuối khá lạ, tuy nhiên nếu thử một lần bạn sẽ thấy mê ngay vì vị béo thơm tuyệt vời của hai nguyên liệu này hòa quyện vào nhau rất hợp.


Khi thử kết hợp chuối với bơ chiên lên thế này trong cách làm bánh mỳ kẹp thì bạn sẽ cảm thấy chuối có vị thơm ngon lạ lẫm rất hấp dẫn đấy!


Bữa sáng sẽ hoàn hảo hơn nếu bạn chuẩn bị sẵn một ly nước ép để dùng kèm với bánh mỳ đấy!



Cuối tuần rảnh rỗi, bạn hãy thử làm bánh mỳ que thơm ngon giòn rụm đã cả nhà nhé!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]