Liên quan đến vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Đại tá, Thạc sĩ, Bác Sĩ Hoàng Khánh Toàn - Trưởng Khoa y học cổ truyền bệnh viện quân y 108 - về những biện pháp cũng như các phương pháp để phòng tránh bệnh cho trẻ.

Hiện nay ý thức phòng bệnh và điều trị bệnh của người dân còn thấp, đa phần là khi mắc bệnh thì mới điều trị. Với những bệnh có nguy cơ bùng phát thành dịch có nguồn gốc từ virus như cảm cúm, sởi, đau mắt đỏ, sốt phát ban thì nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng khá cao. Bác sĩ có nhận xét gì về điều này?

Bác sĩ Hoàng Khánh Toàn: Thực ra không phải là ý thức mà chính sự hiểu biết của bệnh nhân chính là nguyên nhân gây bùng phát các bệnh dịch nói chung và các bệnh về virus nói riêng. Các bệnh truyền nhiễm do virus đa phần qua đường hô hấp nó có thể lan rất rộng ra cộng đồng đặc biệt là các trường học, công sở, các bệnh viện…. Ngoài ra cũng có thể do cái thể chất, sức đề kháng của người bệnh.

Hiện nay thì số lượng trẻ em bị suy dinh dưỡng và mắc các bệnh mãn tính đang còn rất nhiều, sức đề kháng cũng kém, chính những đối tượng này là đối tượng có thể phát tán virus ra cộng đồng rất là rộng rãi. Các bệnh liên quan đến virus nếu chúng ta không biết và không có biện pháp chữa trị phòng ngừa thì có thể diễn ra thành các bệnh dịch thậm chí là đại dịch.

Trên thực tế, đối với bệnh nhân thì có thể xảy ra các biến chứng, ví dụ như mắc bệnh sởi. Bệnh này nếu không khỏi sẽ có thể biến chứng rất nguy hiểm ví dụ như viêm phổi, viêm não, viêm phế quản phổi, đặc biệt là ở trẻ em.

Bác sĩ Hoàng Khánh Toàn. 

Ở nước ta, hằng năm có rất là nhiều người mắc các bệnh truyền nhiễm do virus ở mức độ tương đối là rộng ví dụ như cảm cúm, đau mắt đỏ, thủy đậu, quai bị, sốt phát ban hay gần đây là các bệnh như H5N1. Bác sĩ có tư vấn như thế nào trong việc phòng và điều trị các loại bệnh này?

Bác sĩ Hoàng Khánh Toàn: Đại đa số các bệnh truyền nhiễm do virus hiện nay là chưa có thuốc đặc hiệu, trừ một số loại như taminflu hoặc viêm gan virus B thì có thể có thuốc điều trị được, thế còn hầu hết là chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Có thể nói rằng là hiện nay chưa có những cái nghiên cứu hoặc là mặt bệnh, tên gọi đúng theo y học hiện đại nhưng theo y học cổ truyền thì đã đề cập đến các bệnh lý này rất là nhiều ví dụ như Sởi thì gọi là Sa Chẩn hoặc Ma Chẩn, thủy đậu gọi là Phong Bào…

Trong cuộc sống hiện nay, và nghiên cứu hiện đại cho thấy tỏi tươi có tác dụng ức chế và bất hoạt virus và cái thứ hai nữa là nó có tác dụng nâng cao sức đề kháng của cơ thể. Trên cơ sở đó các công ty dược đã tìm cách lựa chọn các loại như tỏi tươi, sữa non để người ta chế thành những sản phẩm dưới dạng tân dược như viên nang thì có thể là sử dụng tiện lợi hơn, bảo quản tốt hơn mà hiệu quả điều trị tốt hơn. Ví dụ như công ty cổ phần Sao Thái Dương người ta đã chế ra cái chế phẩm gọi là KOVIR. Đây có thể nói là cái chế phẩm tôi nghĩ là rất tốt, dùng để mà hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân trong cái hỗ trợ điều trị khi bệnh nhân bị mắc các bệnh truyền nhiễm do virus. Thứ hai nữa là tác dụng dự phòng ví dụ như trong vụ dịch hoặc vùng có dấu hiệu mắc dịch thì đặc biệt là trẻ em thì chúng ta có thể cho các cháu sử dụng bởi vì đây nó hoàn toàn là thực phẩm cho nên chúng ta sử dụng thì nó chỉ có lợi cho cơ thể thôi.

Đánh giá của bác sĩ về hiệu quả các chế phẩm được sử dụng trong điều trị và phòng ngừa các bệnh liên quan đến virus đặc biệt là trong mùa hè – thời điểm dễ xảy ra các bệnh dịch?

Bác sĩ Hoàng Khánh Toàn: Với cấu trúc và thành phần của sản phẩm KOVIR như vậy thì có thể nói KOVIR có thể hỗ trợ điều trị cũng như dự phòng đối với rất nhiều các bệnh lý truyền nhiễm do virus gây nên ví dụ như cúm, sởi, sốt phát ban, thủy đậu, thế rồi chân tay miệng, quai bị…Chính vì vậy, tất cả các bệnh lý virus đều có thể sử dụng KOVIR.

Về hiệu quả mà nói thì chúng tôi thấy là nó có hai vấn đề: trên thực tế sử dụng thấy rằng đối với trẻ nhỏ, khi vào mùa dịch, dùng cho các cháu thì bản thân các cháu dự phòng được và không bị nhiễm các bệnh lý này. Thứ hai là sức khỏe các cháu được cải thiện rõ, một số những cháu khi bị những bệnh lý liên quan đến virus như cảm cúm, cũng như sởi, thủy đậu mà chúng tôi sử dụng kết hợp hỗ trợ điều trị cùng các thuốc ức chế virus khác của tân dược bệnh của các cháu lành rất là nhanh, và không để lại các biến chứng.

Theo một nghiên cứu trên 490 người trong cộng đồng đối với những bệnh nhân bị cảm cúm, đau mắt đỏ, thủy đậu, sốt phát ban thì thấy rằng là 100% người sử dụng  KOVIR đều có hiệu quả và hết triệu chứng.

Xin cảm ơn ông!