Làm đẹp bằng “liệu pháp tắm”

Các phương pháp tẩy tế bào chết, ngâm, tắm, đắp toàn thân bằng thảo dược và các loại hoa quả để làm đẹp, làm trắng da đang được nhiều chị em truyền tai nhau.

15.6032

Trà xanh, thuốc Bắc, trân châu, nhân sâm, trứng gà, sữa ong chúa, hoa hồng, nghệ, mật ong, lúa mạch, bơ, muối khoáng, cam, sữa tươi, khoai tây… có thể làm đẹp da đến mức độ nào và nên thực hiện ra sao?

Tác động đến các giác quan

Theo BS Trần Thị Hương Lan, Viện Y học dân tộc, thảo dược, hoa quả thiên nhiên dùng tắm, thoa hay đắp lên da phần nào có tác dụng cải thiện những khiếm khuyết của da. Tùy vào tính chất của làn da, sẽ có từng loại thảo dược hay hoa quả phù hợp. Ví dụ: làn da khô có thể đắp hỗn hợp khoai tây nghiền trộn sữa tươi hoặc mặt nạ tròng đỏ trứng; da nhăn lão hóa sớm có thể đắp sữa ong chúa và hoa hồng hay hỗn hợp trái bơ và trà xanh; da nhờn hợp với trà xanh, cam…

Việc sử dụng các thành phần tự nhiên như: sữa tươi, cam, nghệ, bột trân châu, phấn hoa, mật ong, thảo dược... để làm đẹp và trắng da là cách làm an toàn. Tuy nhiên, để da trắng sáng cần thời gian dài, tốn kém, lặp lại nhiều lần và vẫn không giúp làm mất các vết thâm da. "Phương pháp này có hiệu quả rõ hơn đối với những phụ nữ vốn đã có làn da trắng, bị đen do đi nắng. Với phụ nữ bẩm sinh có làn da sậm màu thì rất khó thấy tác dụng trắng sáng" - BS Huỳnh Huy Hoàng, Trưởng khoa Lâm sàng 1, BV Da liễu TP.HCM, nhận định.

BS Lê Hoàng Sơn, Khoa Y học cổ truyền, ĐH Y Dược TP.HCM, phân tích: Liệu pháp ngâm, tắm, đắp bằng thảo dược, hoa quả thiên thiên cho mọi người cảm giác da đẹp hơn, trắng hơn sau khi thực hiện nhờ tác động đến các giác quan. Tinh thể trong trân châu, trà xanh, albumin trong trứng gà, bơ… có tính chất bao phủ da, che lấp các chỗ nhăn, chỗ xấu, bít các lỗ chân lông… làm cho trắng, nhờ vậy tạo được vẻ đẹp về thị giác.

 
Mật ong, bơ, sữa, trà xanh… giúp làm sạch và mềm da sẽ tạo thêm "vẻ đẹp xúc giác" (sờ mịn dễ chịu) hay cảm giác (cảm thấy mát mẻ dễ chịu). Một số loại khoáng, sinh tố, mật ong, nghệ… có thể thấm vào da, nuôi da mềm dịu, tươi tắn. Còn lại, đa số không thể thấm qua da khi ngâm, tắm, đắp, thoa ngoài, như trân châu, trà xanh, nhân sâm… Riêng muối khoáng chỉ vào được da qua các lỗ chân lông, nhưng vào được rất ít. Nếu chỉ tắm thì tác dụng không đáng kể, phương pháp ngâm, đắp thì khả quan hơn.

Phá đi lớp bảo vệ "xấu xí" của da

Da đẹp, trắng hay không tùy thuộc rất lớn vào yếu tố di truyền, chủng tộc, môi trường… Theo BS Lê Hoàng Sơn, nếu ngâm, tắm, đắp làm cho đẹp da, trắng da ngay sau một hay vài lần áp dụng thì chỉ là trắng "giả". Hoặc trắng do chất màu trắng bít các khe kẽ nhỏ trên da, do phản chiếu ánh sáng trắng ra ngoài; hoặc do cảm tưởng trắng vì thấy chất mình dùng có màu trắng tinh tươm và đắt tiền; hoặc do lớp biểu bì chứa hắc tố bị tróc ra (sau vài tuần sẽ trở lại màu như cũ). Không có thứ thuốc Đông y nào ngâm, tắm, đắp có thể làm cho trắng da thật cả.

BS Huỳnh Huy Hoàng cũng cùng quan điểm: Việc làm đẹp hay tẩy trắng da dù bằng hoa quả thiên nhiên cũng dựa trên nguyên tắc giảm hoặc tiêu hủy sắc tố melanin đã hình thành và phát triển. Nghĩa là "cố ý" phá đi lớp bảo vệ "xấu xí" của da, thay thế bằng lớp da non trắng trẻo bên dưới. Da sẽ tạm thời trắng hơn trong vòng vài ba tuần, sau đó, cơ thể sẽ phản ứng bằng cách tái tạo lại chất melanin nhiều hơn nhằm bảo vệ da, do đó da sẫm màu nhiều hơn. Nếu cọ xát quá mạnh làm mỏng da và vỡ các mạch máu nhỏ dưới da, da sẽ bị trầy xước, xuất huyết dưới da. Làn da sau khi mất đi lớp tế bào chết ở phía trên thường bị mất nước, gây khô da và dễ dị ứng.

Chăm sóc lớp da non tươi mới

Sau khi ngâm, đắp, da trông đẹp nhưng lại yếu hơn. Do vậy, cần phải có một chế độ chăm sóc và bảo vệ lớp da non đúng cách để hạn chế những tác động xấu. Theo BS Huỳnh Huy Hoàng, cần tránh nắng tối đa, đặc biệt là khoảng từ 9g tới 16g, bằng biện pháp cơ học và thoa kem chống nắng. Nên ăn nhiều loại trái cây có chứa vitamin A, E, C như cam, cà chua, cà rốt, táo... và duy trì dinh dưỡng, uống nước đầy đủ. Thoa kem giữ ẩm kết hợp vitamin E thường xuyên sau khi tắm nhằm tăng độ ẩm và tăng sự mềm da. Cố gắng giảm stress, ngủ đủ bảy-tám tiếng mỗi ngày và tăng cường hoạt động thể thao, giải trí để duy trì làn da tươi trẻ.

Trước khi làm đẹp da, nên đến cơ sở chuyên khoa kiểm tra xem da mình thuộc loại da nào: da khô, da nhờn hay da hỗn hợp… để lựa chọn loại hoa quả, thảo dược phù hợp. Để loại trừ khả năng dị ứng, nên bôi thử lên mu bàn tay và giữ trong khoảng 10 -15 phút xem có bị nổi đỏ hay mẩn ngứa không, nếu không mới tiến hành ngâm hay tắm đắp lên da. "Khi bôi, đắp hay tắm cần để cơ thể ở trạng thái thư giãn, thời gian bôi, đắp hay tắm 15-20 phút, tránh ngâm, tắm quá lâu" - BS Trần Thị Hương Lan khuyên.

BS Lê Hoàng Sơn lưu ý thêm: Khi ngâm, đắp cần cẩn thận tránh xa vùng da có vết thương, đứt, rách. Tất cả các loại thuốc ngâm, tắm, đắp đều không được cho chạm mắt, uống hay hít phải. Một số loại có thể có độc tính, nếu là loại tan trong chất béo thì càng nguy hiểm vì có thể xảy ra tình trạng ngộ độc do thấm qua da. Tốt nhất nên tham khảo thầy thuốc chuyên khoa da trước khi áp dụng bất cứ một chất cụ thể nào để tắm, ngâm, đắp…

AloBacsi.vn
 Theo Gia Nghĩa - Phụ nữ TPHCM
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]