Làm đẹp bằng sinh tố

Trong lĩnh vực thẩm mỹ, ngoài những mỹ phẩm được bào chế cho từng loại, bạn cũng có thể làm đẹp bằng những sinh tố tự nhiên từ nguồn trái cây hoặc lương thực hằng ngày.

15.5706

>>  

Nếu bạn muốn mái tóc của mình mềm mại bạn hãy chọn 3 quả trứng gà tươi, tách riêng lòng đỏlòng trắng trong 2 chén riêng. Dùng đũa đánh nhẹ lòng trắng rồi cho từng lòng đỏ vào đánh đều nhẹ cho tan lòng đỏ nhưng không để nổi bọt. Lấy trứng đã đánh đắp lên mái tóc, giữ như vậy trong 15 phút, xả lại bằng nước hơi ấm. Tránh gội bằng nước nóng vì tóc bạn sẽ bị rối. Với phương pháp này, tóc bạn sẽ mềm hơn và dễ chải.

Nếu tóc bạn dài, dày nhưng không bóng mượt, bạn hãy lấy 3 trái chuối chín dầm thật nát, sau khi gội đầu bằng dầu gội, cứ giữ nguyên tóc ướt, lấy chuối đã dầm bóp đều với tóc, bóp kỹ sao cho mọi sợi tóc đều có chuối, giữ như vậy trong 15 phút. Xả lại bằng nước ấm, tóc bạn trông sẽ bóng mượt như ý muốn.

Bạn lại lấy 100 g trái dâu chín không bị dập, dầm cho nát nhuyễn, trong khi dầm dâu, bạn đổ thêm mật ong vào cho đến khi hỗn hợp trở nên đặc sệt như kem. Sau đó hơ chảy vài thỏi chocolate cho thêm hỗn hợp dâu và mật ong trộn đều.

Cuối cùng thêm vào hỗm hợp trên một ít bột bắp (đã xay nhuyễn) hoặc bột gạo trộn đều, bảo đảm hỗn hợp có độ đặc thích hợp vì đây là phương pháp đắp mắt nạ.

Với hỗn hợp thiên nhiên này, bạn có thể đắp bất kỳ chỗ nào trên cơ thể nhưng thận trọng khi đắp lên mặt, vì acid trong trái dâu dễ làm ngứa da mặt. Trước khi đắp lên mặt phải thử đắp lên phần da non của cánh tay nếu không ngứa mới dùng. Loại hỗn hợp này sẽ tác động rất hữu hiệu cho da: chocolate làm da mịn, bột gạo, bột bắp làm da trắng, mật ong làm da mềm. Hỗn hợp trên còn có khả năng kích thích máu dưới da lưu thông tốt hơn.

>>  

AloBacsi.vn (Theo Sức Khỏe & Đời Sống)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]