Làm đẹp da mặt bằng phân chim

Hỗn hợp phân chim sấy khô được xay nhuyễn và trộn với cám, sau đó bôi lên da mặt và nhân viên massage sẽ dùng tay xoa đều.

0

Theo AP, mỗi tháng có khoảng 100 khách hàng, bao gồm cả nam lẫn nữ, ghé qua tiệm chăm sóc da Shizuka New York, nằm trên đường số 5 quận Manhattan, để được tận hưởng dịch vụ làm đẹp này. Đây được xem là cách giúp da trở nên mềm mại và mịn màng bằng việc sử dụng những enzyme có trong phân chim để tẩy hết các tế bào chết trên da. Liệu pháp làm đẹp có nguồn gốc Nhật Bản này giá 180 USD (khoảng 3,8 triệu đồng).

Chủ nhân của spa này là bà Shizuka Bernstein, một người Tokyo lấy chồng Mỹ. Bà cho biết tiệm đã được mở cách đây 5 năm. "Tôi cố gắng mang những bí quyết làm đẹp của người Nhật Bản tới Mỹ", bà Bernstein, người học hỏi phương pháp trên từ mẹ đẻ của mình, nói.

Phương pháp này ít thấy ở Mỹ nhưng không xa lạ gì tại Nhật Bản và đã được áp dụng từ thế kỷ thứ 17 cho các geisha và diễn viên. "Đó chính là lý do tại sao các các cụ bà người Nhật lại có làn da đẹp đến thế", Duke Klauck, chủ nhân thẩm mỹ viện "Ten Thousand Waves" ở Santa Fe, New Mexico, nói. Nơi đây cũng dùng phân chim sơn ca để chăm sóc da mặt với giá 129 USD một lần.

Mari Miyoshi, người vừa đến thẩm mỹ viện Shizuka New York để sử dụng liệu pháp đắp phân chim lần đầu nói: "Tôi được nằm trên bàn, thư giãn với các loại nước thơm từ trà, lavender đến hoa hồng. Đầu tiên, bà Bernstein xịt hơi nước làm mềm da và mở các lỗ chân lông, rồi bôi kem, tiếp đó mới tới giai đoạn mà bà ấy gọi là xử lý bằng chất thải của chim sơn ca".

Phân chim sấy khô và xay nhuyễn, được đổ vào một cái chén rồi trộn với cám sau đó hỗn hợp này được bôi lên da mặt bằng bàn chải và bà Bernstein dùng bàn tay xoa đều.

Khi được hỏi về mùi vị của phân chim, Miyoshi đáp: "Nó có mùi giống như gạo rang".

Sau khoảng 5 phút, mặt của cô được rửa sạch bằng kem và ủ bằng khăn ấm có tẩm nước hoa thơm  và cuối cùng là một lớp mặt nạ trà xanh trộn keo.

Bác sĩ Michele Green ở một thẩm mỹ viện chăm sóc da tại Manhattan nhận định: "Chắc chắn phân chim có một tác dụng hồi sinh nào đó, nhưng tôi không nghĩ rằng có khác bao nhiêu so với mặt nạ bằng chất trái cây có thể mua ở một tiệm bán thuốc".

Một số người cho rằng không nhất thiết cứ phải phân của chim sơn ca, mà phân của bất kỳ loài chim nào, chẳng hạn như bồ câu, cũng có tác dụng tương tự. Tuy nhiên bà Bernstein bác bỏ lập luận này. Bà giải thích rằng chim sơn ca chỉ ăn hạt và enzyme tự nhiên trong chất thải của chúng chính là thành phần có tác dụng với da.

Hướng Dương

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]