Làm đẹp theo phong cách teen

Các bạn gái tuổi teen cũng có thể làm cho mình thêm duyên dáng với lối trang điểm nhẹ nhàng, trẻ trung hợp với lứa tuổi.

15.5757

Bỏ qua lớp kem nền: Nếu bạn bị nổi mụn và muốn che bớt khuyết điểm này bằng kem nền thật dày, đó là một sai lầm. Kem nền dành cho phụ nữ trên 40. Nó làm giảm bớt vẻ đẹp tự nhiên tươi sáng của tuổi mới lớn. Thay vào đó, bạn hãy phủ lên nốt mụn bằng kem che khuyết điểm rồi dùng phấn phủ dạng bột. Nên chấm kem che khuyết điểm chứ đừng xoa rộng.

- Chỉ nên trang điểm nhấn hoặc ở mắt hoặc ở môi, đừng bao giờ nhấn cả hai. Nếu bạn trang điểm đậm ở mắt, hãy để môi mộc hoặc một lớp son bóng rất nhẹ. Nếu bạn để môi sẫm màu, hãy trang điểm mặt tươi sáng hoặc chỉ một chút mascara ở lông mimàu mắt thật nhẹ. Nếu nhấn cả mắt và môi, bạn trông chẳng khác gì chú hề.

- Tóc tự nhiên luôn được ưa chuộng. Nếu bạn có mái tóc đen huyền, hãy làm sáng bề ngoài bằng một vài lọn tóc nhỏ nhuộm màu sáng hơn chẳng hạn. Một mái tóc đẹp bao giờ cũng toát lên vẻ tự nhiên chứ không phải là bạn làm nó mất hết sức sống vì những hóa chất.

- Vaseline luôn là người bạn tốt nhất cho làn môi. Nó không chỉ làm môi không bị khô, mà còn dễ tẩy đi lớp da chết trên môi, cho môi mềm mại và bóng đẹp.

- Không bao giờ nên bỏ qua kem chống nắng, cho dù ngày hôm đó nhiều mây hoặc có mưa. Thói quen này nên bắt đầu từ khi bạn còn trẻ thì bạn mới có làn da tươi trẻ khi bước vào tuổi 50, 60, 70. Bạn nên nhớ tia UV từ mặt trời có thể có ngay cả khi trời nhiều mây.

Dạ Lam

Theo Thanhnien.com

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]