Làm gì khi bé bú sữa ngoài táo bón?

Tôi ít sữa nên từ khi sinh đến giờ bé nhà tôi bú sữa ngoài hoàn toàn.

15.5985

Con trai tôi hiện được 3 tháng tuổi. Từ khi sinh đến giờ bé không bú sữa mẹ, một phần vì tôi ít sữa và 1 phần bé không chịu bú mẹ, nên bú hoàn toàn sữa ngoài. Dùng loại sữa nào được một thời gian là bé táo bón, có khi rặn đỏ cả mặt mà vẫn không đi được, có khi ra toàn phân cứng. Tôi cũng đã cho bé dùng thử loại sữa hỗ trợ hệ tiêu hóa mà vẫn không thấy tiến triển gì khả quan. Xin hỏi bác sĩ, con tôi bị như vậy là do hệ tiêu hóa của bé có vấn đề hay là do sữa và tôi phải làm thế nào để khắc phục tình trạng này?

meocon...@...

Bé bị táo bón, có khi rặn đỏ cả mặt, tím cả người mà vẫn không đi được (Ảnh minh họa)

Trẻ bú sữa ngoài dễ bị táo bón hơn bú sữa mẹ. Và cũng có khi do thành phần sữa có chất gây táo bón cho trẻ, tùy vào cơ địa của mỗi bé nên có thể bé này dị ứng với loại sữa này nhưng bé khác thì không. Theo như thông tin bạn cung cấp, rõ ràng ăn sữa ngoài là nguyên nhân khiến bé bị táo bón. Do đó, điều cần thiết là bạn nên đổi sữa cho bé, chọn đúng loại sữa không gây táo bón, có bổ sung thêm chất xơ và có thể pha sữa với nước cháo loãng hoặc nước bột khoai lang nghiền cho bé nhuận tràng. Lưu ý, bạn cần pha sữa cho bé theo đúng hướng dẫn.

Ngoài ra, bạn nên xoa bụng cho bé theo khung đại tràng từ phải qua trái ngày 3 - 4 lần vào khoảng cách giữa 2 bữa ăn và tập cho bé đi tiêu vào một giờ nhất định.

Cũng xin nói thêm, có thể bạn chưa cho bé bú mẹ đúng cách nên sữa ít về. Bạn cho bé bú hết 2 bầu sữa mẹ, nếu bé còn bứt rứt khó chịu thì mới cho ăn thêm sữa ngoài (thế mới gọi là thêm, còn cho ăn thành bữa riêng gọi là thay thế). Bạn càng cho bé bú mẹ thì phản xạ tiết sữa càng nhiều.

Trường hợp táo bón cần phải cho bé đi khám tại bệnh viện:

- 2 ngày sau khi bạn đã dùng mọi nỗ lực để chữa trị chứng táo bón ở nhà mà bé vẫn không thể đi tiêu.

- “Sản phẩm” của bé đóng thành khuôn, cứng và bé phải rặn mạnh mỗi khi đi tiêu.

- Bé lười ăn, sụt cân.

- Có dính máu trong tã hoặc mỗi lần rặn tiêu.

Nếu bạn cảm thấy bé có dấu hiệu khác lạ, tốt nhất, nên đưa bé đến bác sĩ nhi khoa để được khám và tư vấn.

AloBacsi.vn
Theo Ths. Bs Hoàng Hoa - Khám phá
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]