Làm gì khi trẻ bị phình đại tràng?

Con trai tôi hiện nay được 7 tháng. Từ khi sinh cháu rất hay bị táo bón, nhất là từ khi ăn bổ sung. Có lúc bụng cháu trướng lên,

0

Con trai tôi hiện nay được 7 tháng. Từ khi sinh cháu rất hay bị táo bón, nhất là từ khi ăn bổ sung. Có lúc bụng cháu trướng lên, ậm ạch khó chịu nên cháu biếng ăn, chậm lên cân, da xanh. Xin hỏi bác sĩ, nguyên nhân của hiện tượng này và cách xử trí?

Nguyễn Thị Lan Anh (Hải Dương)

Theo những gì chị mô tả trong thư, rất có thể con chị bị mắc chứng phình đại tràng (Hirschsprung). Đây là một bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ, có thể gặp ở trẻ sơ sinh. Bệnh rất dễ phát hiện và có thể được điều trị triệt để, nhưng nếu để muộn, bệnh có thể gây nhiều biến chứng như viêm ruột, thủng đại tràng và có thể dẫn đến tử vong. Nguyên nhân gây bệnh là do sự thiếu vắng các tế bào thần kinh trên một đoạn ruột (vô hạch), có thể ngắn hoặc dài làm cho đoạn ruột đó không thể co giãn hoặc nhu động như bình thường gây cản trở quá trình tiêu hóa và tích tụ thức ăn ở đại tràng. Những trẻ mắc chứng phình đại tràng thường có các dấu hiệu nhận biết đặc trưng như táo bón, nhiều trẻ không tự đại tiện được mà phải thụt tháo thường xuyên, bụng trướng, gầy sút, kém ăn, trẻ suy dinh dưỡng. Hiện nay, phương pháp duy nhất giúp trẻ khỏi bệnh là cắt bỏ đoạn trực - đại tràng vô hạch, nối đầu đại tràng lành với ống hậu môn. Thời điểm phẫu thuật tùy thuộc vào lúc phát hiện và mức độ nặng nhẹ của bệnh, có hay chưa có biến chứng, tình trạng chung của người bệnh sẽ có chỉ định cụ thể, phẫu thuật sớm ngay sau khi có chẩn đoán hay phải săn sóc bệnh nhân một thời gian để tăng cường thể lực rồi mới mổ. Trường hợp của con chị vẫn ở thể nhẹ của bệnh nhưng chị cần cho con đến khoa tiêu hóa nhi để được khám và điều trị càng sớm càng tốt.

BS. Nguyễn Văn Quảng

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]