Lâm Hùng - con người thiếu tư cách

Khi là một kẻ vô danh, Lâm Hùng sẵn sàng nhận những đồng tiền mồ hôi công sức của Phương Nhi, nhưng khi cô cần sự che chở, giúp đỡ thì anh ta đã lộ mặt của một kẻ lừa đảo và dùng lời lẽ giả dối nguỵ biện cho mình.

15.5701

Người gửi: Nguyen van Thien,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Lâm Hùng - Con người thiếu tư cách

Tôi đồng ý với các bài viết của nhiều độc giả về ca sĩ Lâm Hùng và chỉ muốn nêu thêm vài điểm về con người tệ bạc này.

Anh khẳng định có nhận tiền giúp đỡ của Phương Nhi nhưng lại nói anh không nợ Phương Nhi vì không có giấy nợ. Đây là giọng điệu cuả kẻ lừa gạt, gạt cả tiền lẫn tình. Khi anh ta nhận tiền của Phương Nhi thì anh cho đó là sự giúp đỡ còn khi cô gái đó gặp hoạ thì từ phía anh không có bất kỳ sự giúp đỡ nào.

Để khẳng định đứa bé không phải là con mình, Lâm Hùng đưa lý luận rằng khi mới quen nhau Phương Nhi đã muốn ói, có quan hệ với nhiều người khác. Đứa bé có phải là con anh hay không tôi không cần biết, chỉ biết là những chuyện riêng tư của người con gái không nên để anh đưa lên báo chí như vậy. Một người đàn ông có tư cách không bao giờ dùng những lời lẽ như vậy để thanh minh cho mình.

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]