Làm mẹ | Nuôi dạy con

Nếu bạn có cơ hội để sinh thiên thần của mình dưới nước, hãy đọc bài viết dưới đây để biết những điều cần thiết về việc này.

15.6009

Đây là một quy trình sinh con dưới nước ở nước ngoài. Nhưng nếu bạn muốn hiểu thêm về hình thức này thì đây là những điều dành cho bạn:

Bước đầu tiên, bạn cần thảo luận kĩ càng với bác sỹ sản về quyết định sẽ lựa chọn sinh con tại bệnh viện hoặc tại nhà. Một số mẹ thích lựa chọn sinh con dưới nước tại bệnh viện, tuy nhiên, một số mẹ lại thích được sinh con dưới nước tại nhà-nơi có không gian quen thuộc.

Các bước cho việc sinh con dưới nước

1. Một khi bạn đã quyết định sẽ sinh con dưới nước tại bệnh việc hoặc ở nhà, bạn cần chắc chắn rằng nơi sinh sẽ có những vật dụng cần thiết. Nếu sinh tại nhà, phòng để sinh cần rộng rãi để đủ cho bể sinh và thuận tiện cho bác sỹ, nữ hộ sinh, bà đỡ... di chuyển và có chỗ cho những vật dụng y tế.

2. Bồn tắm cần đảm bảo đủ sâu để bà bầu ngồi thoải mái với mực nước ngang tầm nách khi ngồi. Hãy kiểm tra kĩ càng cho việc sinh như: Mất bao lâu để bơm nước vào bể sinh đến mức cần thiết, hoặc bao lâu để chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho việc sinh bé. Hãy chắc chắn mọi thiết bị trong phòng sinh như: Máy bơm nước, bộ lọc nước và bình nóng lạnh hoạt động tốt. Ngoài ra, bể sinh cũng không nên quá cao hoặc quá thấp, miễn sao thuận tiện cho bà bầu ra vào dễ dàng. Bạn cũng đừng quên những miếng lót chống trượt ở trong nhà.

Ảnh minh họa: Internet

3. Một bước thường bỏ qua trong các kế hoạch sinh dưới nước là bạn cần thử nghiệm các vị trí đẻ khác nhau, ví dụ như: Ngồi, quỳ hoặc nằm xuống... miễn sao bạn cảm thấy thoải mái nhất.

4. Bạn hãy quyết định bác sỹ sản khoa, nữ hộ sinh và những người thân sẽ có mặt trong ngày sinh của bạn.

Một số vật dụng bạn cần chuẩn bị cho ngày sinh

1. Hai chiếc khăn tắm sạch.

2. Một chiếc xô sạch để đựng nhau thai.

3. Một miếng lót đặt dưới nền bồn tắm.

4. Một chiếc lưới để lọc và loại bỏ mảnh vụn trong bồn tắm.

5. Nhiệt kế để kiểm tra nhiệt độ nước (Công việc này sẽ do nữ hộ sinh đảm nhiệm)

6. Máy kích thích thần kinh bằng điện qua da (TENS -transcutaneous electrical nerve stimulation machine).

7. Máy siêu âm dưới nước để đo nhịp tim của bé.

8. Băng vệ sinh cho người mới sinh.

7. Một chiếc áo choàng ấm áp khi bạn ra khỏi bể sinh.

9. Một vài món ăn nhẹ và đồ uống để cung cấp năng lượng cho bà bầu trong lúc sinh.

10. Bóng sinh.

11. Những đồ cần thiết cho bé bao gồm: quần áo, khăn quấn, mũ, tất... và một chậu tắm có sẵn nước ấm (nhiệt độ nước được đo bằng khủy tay người lớn).

Trên đây chỉ là danh sách để bạn tham khảo. Cách tốt nhất là bạn hãy thảo luận kĩ càng với bác sỹ và nữ hộ sinh của mình để đảm bảo rằng bạn sẽ được chăm sóc tốt nhất trong ngày trọng đại của 2 mẹ con.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]