Làm mới nhà theo phong cách Cottage

CafeLand - Được xây dựng từ năm 1940, căn hộ nhỏ ở vùng ngoại ô thành phố này đã được cải tạo lại theo phong cách Cottage - những căn nhà đồng quê châu Âu bị bỏ hoang.

0

Ngôi nhà xuống cấp, sàn vênh, trần nhà đổ nát trước khi được cải tạo.

Vẫn giữ nguyên nét cổ điển của ngôi nhà, nhưng tường nhà đã được sơn lại bằng màu trắng, sàn cũng được thay mới và cỏ cây xung quanh giúp không gian đẹp và tràn đầy sức sống.

Phòng khách cũng đã hư hỏng, mờ nhạt và thiếu sức sống trước khi được tân trang lại.

Vẫn với thiết kế ban đầu, phòng khách đã được sơn mới và lót sàn gỗ. Nội thất trong phòng cũng được lựa chọn loại có kích cỡ vừa phải và màu sắc tươi sáng.

Phòng ăn tối và không kết nối với các phòng khác.

Các đường viền trắng nổi bật trên tổng thể phòng ăn màu xám. Rèm cửa, đệm lót đều có màu sắc và họa tiết tươi sáng.

Gian bếp chật chội, khép kín lúc chưa được làm mới.

Và sau khi được chăm chút, không gian này đã biến thành một nơi ấm áp, lạ mắt. Sau khi chủ nhà cắt bớt một phòng ngủ, không gian phòng bếp đã được nới rộng.

Phòng tắm tối màu và bức bí với gạch tường màu xanh lá cây và bồn rửa mặt màu nâu.

Và sau khi được cải tạo.

Trên lầu là một phòng nữa với trần thấp, tường và tủ đồ đều có màu gỗ nâu làm không gian kém sang và chật chội.

Độ cao của trần nhà đã được thay đổi để không gian thoáng đãng hơn. Nội thất cũng được thay đổi với màu sắc tươi sáng.

Hiền Thương (BHG)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]