Làm nghệ thuật cho thiếu nhi: Còn nhiều trăn trở

Những cố gắng hướng đến đối tượng thiếu nhi của những người làm nghệ thuật dẫu nhiều trăn trở nhưng vẫn chung một hướng: Đi, sẽ đi cho đến hết con đường.

15.5982

Đọc E-paper

Tối 15/5, Sân khấu Hoàng Thái Thanh công diễn vở Lọ Lem và Hoàng tử của tác giả Hoàng Thái Thanh - Tấn Phát, do NSƯT Thành Hội và tác giả đồng dàn dựng. Bên cạnh 2 cái tên gạo cội là Thành Hội và Ái Như, vở còn quy tụ nhiều gương mặt nghệ sĩ trẻ như Thái Kim Tùng, Nhã Uyên, Tuyết Mai, Khánh Vân,Thanh Tuấn, Kim Phước, Thế Hải, Nguyễn Long, Tấn Đạt, Hoài Thương, Thái Trang, Đoàn Thanh Phượng, Đình Hải...

Vốn quen thuộc với những vai diễn hiền lành, tưng tửng, bước vào vai phản diện, hóa thân thành dì ghẻ của Lọ Lem, nghệ sĩ Ái Như đã mang đến cho khán giả nhiều bất ngờ. Khán giả nhí không những được bay bổng với những giấc mơ thần tiên, được vui cười với những nhân vật ngộ nghĩnh, đáng yêu... mà còn học được những bài học dung dị, gần gũi.

Đây cũng là vở kịch thiếu nhi thứ tư của Sân khấu Hoàng Thái Thanh, sau Nữ hoàng ngang ngược, Chú kiến lạc loài Ngàn lẻ hai đêm..., là cố gắng của Hoàng Thái Thanh nhằm hướng đến khán giả nhỏ tuổi. "Năm ngoái, chúng tôi đã phải dừng lại một năm. Năm nay gắng đưa kịch thiếu nhi trở lại nhưng địa điểm mới nên cũng lo lắng lắm!", nghệ sĩ Ái Như chia sẻ.

Theo bà bầu của Hoàng Thái Thanh, làm kịch thiếu nhi tốn kém hơn so với kịch người lớn. Chi phí trang phục, quy tụ cát-sê diễn viên..., tất cả đều đội lên rất nhiều. Khó nhưng vẫn phải ráng, bởi những người nặng lòng với nghề này muốn ít nhất mỗi năm một lần, vào mùa Hè, xây dựng một câu chuyện thần tiên để gieo ước mơ vào lòng thế hệ nhỏ tuổi. Thế hệ mà ký ức mùa Hè của tuổi thơ thành thị chỉ gói gọn trong những lần đi mua sắm cùng mẹ cha ở trung tâm thương mại, trong những mini game cài sẵn trên iPad... để giết thời gian.

Nghệ sĩ Ái Như bộc bạch: "Hy vọng Hoàng Thái Thanh có thể tiếp đón những cơ quan, xí nghiệp để có những suất diễn phục vụ con em công nhân viên. Những hợp đồng diễn cho tập thể dù thù lao không cao nhưng sẽ giải quyết được nền tảng cơ bản để chúng tôi tiếp tục con đường".

Không chỉ có Hoàng Thái Thanh, rất mừng là rất nhiều doanh nghiệp cũng nhìn về thiếu nhi với ánh nhìn tâm huyết như thế. Điển hình là bước chuyển mới của First News. Bắt đầu từ mùa Hè 2015, bên cạnh những thể loại sách đã quen thuộc với bạn đọc từ trước tới nay, First News sẽ phát hành nhiều ấn phẩm dành cho thiếu nhi. First News cho biết, doanh nghiệp sẽ xem đây là thị trường quan trọng trong thời gian tới.

Với đơn vị đã mặn mà với thiếu nhi từ lâu là Nhã Nam thì đẩy mạnh hoạt động hướng đến đối tượng này bằng việc tổ chức hẳn Tháng sách thiếu nhi vào tháng 6/2015. Từ độ tuổi mẫu giáo đến học sinh cấp 2, cấp 3 Nhã Nam đều có sách mới phục vụ. Không dừng lại ở đó, Nhã Nam còn tổ chức nhiều hoạt động khác như ra mắt kênh YouTube dành cho sách tranh, Audio Book; giảm giá sách thiếu nhi tại các cửa hàng, tổ chức các buổi đọc sách và tặng sách cho thiếu nhi...

Những động thái đáng trân trọng của những đơn vị chọn thiếu nhi làm đối tượng phục vụ cho thấy xã hội vẫn đang hướng về thế hệ tương lai. Bởi, kiến tạo một không gian giải trí bổ ích cho trẻ nhỏ cũng như gieo một mầm xanh vào đất. Cây đời sẽ tiếp tục xanh tươi.

>
>
>
>

QUÝ YÊN
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]