Làm sao để biết người ấy yêu mình thật lòng?

Không quá khó để các nàng biết được người ấy có yêu mình thật lòng hay không? Hãy quan sát chàng và cảm nhận bằng trái tim mình.

0
Dưới đây là những cách giúp bạn nhận biết người đàn ông yêu bạn thật lòng.

1. Để mặt mộc tự nhiên

Nếu một anh chàng yêu bạn thật lòng, nhất định tình cảm ấy sẽ không đổi ngay cả trong những lúc bạn "xấu xí" nhất. Vì vậy khi hai người đã yêu nhau, để biết được người đó có yêu bạn thật lòng hay không, hãy để chàng cảm nhận về con người thật sự của bạn trong đó có cả điểm xấu, điểm tốt chứ không phải chỉ là vẻ đẹp giả tạo.

Bạn có thể trang điểm thật đẹp trong những lần hò hẹn đầu tiên, nhưng khi đã yêu nhau rồi không nhất thiết ngày nào bạn cũng phải kỳ công trang điểm. Những buổi đi chơi bình thường hãy để mặt mộc tự nhiên. Nếu anh ấy yêu bạn thật lòng, anh ấy sẽ cảm thấy bạn xinh ngay cả khi không trang điểm.

Nếu một anh chàng yêu bạn thật lòng nhất định sẽ yêu cả những điểm xấu của bạn (Ảnh minh họa)

2. Nhờ chàng giúp đỡ khi gặp khó khăn

Chỉ những lúc khó khăn, hoạn nạn bạn mới biết được ai là người yêu bạn thật lòng. Hãy nói với chàng bạn mệt mỏi, bạn đang gặp khó khăn về tài chính... Nếu chàng thật sự yêu bạn chàng sẽ không ngần ngại tìm mọi cách để giúp bạn, đặc biệt chàng sẽ không bao giờ bỏ mặc bạn trong lúc đó. Chỉ có những người yêu đương không chân thành mới "chạy thật nhanh" khi biết người yêu mình gặp khó khăn.

Hoặc đơn giản hơn, sáng sớm bạn nhắn tin với chàng xe bạn bị hỏng trên đường, lúc này bạn đang rất sợ, vì ở đây bạn không quen ai... chàng sẽ tức tốc đến bên nàng cho dù quãng đường có xa đến mấy. Những giọt mồ hôi cong vương trên má chàng sẽ chứng minh tình yêu chàng dành cho bạn.

3. Bộc lộ hết các điểm xấu

Bạn không nên che đậy, hay cố gắng, miễn cưỡng để trở thành người phụ nữ hoàn hảo. Hãy bộc lộ con người thật của mình khi yêu, nếu yêu bạn, chàng sẽ chấp nhận tất cả. Có thể bạn không phải là người con gái khéo léo, bạn không biết nấu những món ăn ngon, không biết trang điểm... nhưng đổi lại, bạn là người ham học hỏi, bạn nên thể hiện đúng bản chất. Người yêu bạn thật lòng là người sẽ không chê trách bạn mà sẽ là người cùng bạn học nấu ăn, cùng bạn gọt hoa quả...

Những điểm xấu của bạn trong mắt người yêu sẽ trở nên đẹp. Nhưng nếu bạn lo sợ chàng sẽ nhận ra điểm xấu của mình và không còn yêu mình nữa mà phải cố gắng đeo một chiếc mặt nạ thì thật không nên. Bạn không thể cả đời sống với chiếc mặt nạ nên trước sau gì cũng phải tháo nó ra, hãy tháo sớm hơn để biết chàng có thật sự yêu bạn hay không.

Bạn không nên che đậy, hay cố gắng, miễn cưỡng để trở thành người phụ nữ hoàn hảo (Ảnh minh họa)

4. Anh ấy có chịu thay đổi thói quen

Anh ấy thích hút thuốc, thích uống rượu thậm chí thích ngắm nhìn các cô gái trẻ trung, xinh đẹp. Nhưng nếu đã yêu bạn thật lòng nhất định anh ấy sẽ chịu thay đổi thói quen. Bạn không thích người yêu hút thuốc, anh ấy có thể bỏ thuốc vì bạn. Bạn nói uống rượu có hại cho sức khỏe chàng có thể vì bạn mà hạn chế uống hơn, hay vì yêu bạn mà chàng cũng bỏ đi thói quen ngắm gái xinh. Trong mắt anh ấy bạn là nhất, là số một.

Trong mắt anh ấy bạn là nhất, là số một (Ảnh minh họa)

Có những thói quen tưởng chừng như bất biến, không gì có thể thay đổi được. Nhưng tình yêu là liều thuốc cực mạnh có thể làm thay đổi thói quen của một người. Vậy nên, trong cuộc sống không có gì là không thể thay đổi, chỉ là lý do cần phải thay đổi vì ai.

AloBacsi.vn
Theo Song Ngư - Gia đình Việt Nam

15.5641--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]