Làm sao để biết người ta thích mình?

Sau đây mình sẽ chỉ cho các bạn cách làm sao để biết người ta thích mình, đó là thông qua các dấu hiệu

0

Đột nhiên bạn cảm thấy có gì khác thường ở tên bạn trai, hay có thể chính bạn đã mến người đó và muốn biết liệu người ta thích mình không.

Tùy vào tính cách mỗi người mà sự thể hiện ra bên ngoài khác nhau, nhưng đã lạc chân vào chốn yêu, thì cũng không khác nhau là mấy. Sau đây mình sẽ chỉ cho các bạn cách làm sao để biết người ta thích mình, đó là thông qua các dấu hiệu:

- Hắn hay khoe với bạn về “thế giới riêng ” của hắn: Một lần, khi bạn dến nhà hắn chơi, tự dưng hắn lại mang ra khoe với bạn album ảnh ” khi xưa ta bé ” của mình, điều mà hắn chưa bao giờ làm với những bạn bè khác . Hay có lúc hắn lại “tiết lộ ” cho bạn biết những sở thích thuộc về “thế giới bí mật ” của hắn , chẳng hạn như hắn thích sưu tầm những vật dụng có in hình siêu nhân , trong phòng hắn có treo poster của ca sĩ nào, hắn “diếm ” bài kiểm tra bị điểm kém ở đâu ….Bạn ơi, không phải bạn gái nào cũng được con trai “dắt ” vào thế giới riêng ” của mình như thế đâu . “Tín hiệu” này cho thấy rằng việc hắn “mến ” bạn chính xác …..20% .

- Hắn luôn lắng nghe những câu chuyện “vụn vặt ” nhất của bạn: Bạn thử nghĩ xem, con trai thường “chúa ghét ” mấy chuyện “vụn vặt “, vậy mà hắn lại luôn kiên nhẫn ngồi nghe những câu chuyện “trên trời dưới đất ” của bạn như bạn vừa quen được mấy người bạn trên mạng hay đang bị bệnh ….Như vậy, rỏ ràng là bạn rất “đặc biệt” đối với hắn . Có thể kết luận gì nhỉ ? Độ chính xác đã đạt …….40%

- Hắn thường “mách nước ” cho bạn những địa điểm “bí mật “: Đối với hầu hết con trai, khi “mến ” một bạn gái thì họ thường muốn cùng với người ấy đến những nơi ..”chỉ có hai đứa mình biết “. Nếu một hôm , bổng dưng hắn “mách nước ” với bạn “tớ mới phát hiện ra một quán chè này dễ thương lắm ” hay “tớ biết có một chỗ này học bài rất tuyệt ” ; kèm theo là ” nếu ấy thích, tớ sẽ dắt ấy đi , nhưng nhớ đừng cho đứa nào khác biết đấy nhé !” Thì có thể chắn đến 60 %, nếu bạn đang “lo ngại ” là chính xác .

- Hắn thường huyên thuyên với người khác về bạn: Đến nước này thì nghi ngờ của bạn đã chính xác đến 80% rồi . Khi đám con trai mà lại chịu ngồi “buồn dưa ” với nhau về chuyện con gái thì chắc chắn bạng gái được nhắc đến trong câu chuyện với “tần số ” cao nhất phải là ” người trong mộng ” của một tên trong bọn . Chỉ cần bốn “tín hiệu ” trên là đủ để bạn tự tín phát lại “tín hiểu ” phản đối ” cho hắn . Nhưng nếu muốn chắc chắn hơn, bạn hãy để y xem hắn có phát “tín hiệu ” thứ năm này không nhé !

- Hắn thường tìm cách …gây bất ngờ cho bạn": Mục đích của hắn không ngoài gì khác là khiến bạn …cảm động . “Tín hiệu ” này thường được phát bằng nhiều cách : một bài thơ đăng báo có phần đề tặng riêng cho bạn , món quà sinh nhật là một bài hát phát trong chương trình “quà tặng âm nhạc “,…v.v.. Nếu không có ý gì thì hắn không cần tốn công nhiều như thế á

- Hắn nhìn bạn chăm chú hơn bình thường, nhiều lúc như chìm sâu trong đôi mắt bạn.
- Có những biểu hiện ngượng ngùng như cúi đầu, đỏ mặt, mím môi hoặc lăng xăng đi tới đi lui, đôi khi trở nên ngớ ngẩn, vụng về.
- Bạn bè bắt đầu trêu trọc hắn với bạn.
- Bản năng sẽ thúc giục hắn có những hành động ưỡn căng ngực, dang rộng chân, lắc nhẹ hoặc hơi cong mông... để phô trương sức mạnh...
- Có những hành động thích "chơi trội", gây sự chú ý như nghịch ngợm đấm vào mấy người bạn hoặc thậm chí vật họ, ném đậu phộng lên trời rồi há miệng đỡ, cười to hoặc uống rượu quá nhiều...
- Nét mặt giãn ra kèm theo nụ cười khi hắn tiến đến nói chuyện với bạn.
- Chàng tìm cách tách bạn khỏi những người trong phòng. Sau đó, chàng sẽ dần dần tiến sát bạn và đưa ra các "món nghề" cưa cẩm để tạo sức hấp dẫn bạn.
- Có những động tác thể hiện ý định đụng chạm như đặt tay lên thanh chắn phía sau lưng bạn hoặc ghế của bạn, "vô tình" chạm nhẹ vào cánh tay hay đôi bờ vai...

 

 

-Theo DTV-

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]