Chào bác sĩ,
Dì của em thấy khối u ở phái trên vú nên đã đi xét nghiệm, kết quả là dì bị ung thư vú, khi đi chụp nhũ ảnh ở bệnh viện thì BS bảo có di căn. Còn khi đến BV Ung buớu TPHCM thì BS không nói về việc có di căn hay không.
Vậy cho em hỏi:
- Làm sao để biết có di căn hay không?
- Nếu di căn có phải u ác tính không?
- Trong thời gian xạ trị thì phải ăn uống những gì và như thế nào?
Bác sĩ trả lời giúp em, em xin cảm ơn! (Ngọc T – Đồng Nai)
Chào em,
Chỉ riêng chụp nhũ ảnh thôi thì không thể phát hiện ra ung
thư vú di căn đến cơ quan nào đâu em à, mà cần phải có sự hổ trợ của những xét nghiệm
chẩn đoán hình ảnh khác X.quang, siêu âm, CT scan, MRI…
Em yên tâm điều trị cho dì, chắc chắn là BS đã khám và cho dì em làm tất cả các
xét nghiệm để tầm soát ung thư di căn vào cơ quan nào rồi (nách, gan, phổi,
xương…), mới đưa ra quyết định điều trị cho dì của em. Em có thể gặp trực tiếp
BS điều trị để hỏi thăm.
Bản chất khối u ở vú là ác tính, nên khi có di căn đến cơ quan khác cũng là u
ác tính.
Chế độ ăn uống của người bệnh cũng rất quan trọng cho việc
điều trị bệnh ung thư. Nhưng tốt nhất, em cần tham khảo ý kiến của BS điều trị.
Vì chế độ ăn còn phụ thuộc vào thể trạng của người bệnh, các bệnh lý đi kèm,
bệnh của dì đang ở giai đoạn nào và thuốc điều trị…
Nhưng nói chung, em cần chọn những thức ăn mềm, dễ tiêu hóa, có nhiều chất dinh
dưỡng. Hạn chế những thức ăn nhiều dầu mỡ, dùng nhiều rau xanh, củ quả dưới
dạng luộc, nấu canh hoặc xào dầu thực vật, nhiều trái cây tươi… Còn số lần ăn
nên chia nhỏ nhiều bữa ăn trong ngày.
Thân chào em, chúc dì em điều trị gặp nhiều thuận lợi!
BS Chuyên khoa của AloBacsi
AloBacsi.vn
- nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.
AloBacsi.vn
giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: [email protected]
.
Bạn đọc có thể ghi
kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).
Chân thành cảm ơn.
|