Làm sao để dạy bé tập nói theo?

Tôi muốn hỏi bác sỹ làm thế nào để cho cháu nói theo người lớn vì bình thường cháu cũng nói nhiều nhưng không theo người lớn dạy.

15.6009
Chào bác sĩ. Tôi có con gái giờ đã được 19 tháng tuổi nhưng vẫn chưa biết nói. Cháu chỉ gọi mẹ,bà,ông,ba,bác,không, tức là khi dạy cháu nói thì có lúc cháu nói theo nhưng cháu ít nói lắm. Cháu nặng 13.5kg và chiều cao thì cao hơn trẻ cùng tháng một chút.

Cháu ăn tốt và khi cháu thích đồ vật gì thì chỉ tay và dắt người lớn đến lấy cho, bảo cháu lấy đồ vật gì thì cháu lấy đúng đồ vật đó. Cháu rất nhanh ý và hiếu động.

12 tháng là cháu biết đi tôi thấy quá trình phát triển của cháu bình thường . Như vậy tôi muốn hỏi bác sỹ làm thế nào để cho cháu nói theo người lớn vì bình thường cháu cũng nói nhiều nhưng không theo người lớn dạy.
(Pham Thi Le)
Chào bạn,

Rất vui vì em bé của chị đã biết xử dụng ngón trỏ để  nói rõ yêu cầu của mình, các nhà tâm lý gọi dấu hiệu này là sự “ chú ý liên kết”. Bạn nên hướng dẫn trẻ tập nói khi trẻ tập trung chú ý, dạy từ mới dựa trên những từ bé đã phát âm đươc.

VD bé đã nói được từ BA tức là nói được âm B , bạn dạy tiếp Bà, Banh, Bóng…, dạy theo nguyên tắc từ đơn trước, khi bé đã phát âm và hiểu >50 từ đơn bé sẽ tự ráp lại thành câu đơn giản.


Bạn cố gắng đừng để bé lập lại nói theo người lớn, mà nên tạo tình huống để bé hiểu và nói theo tình huống, việc khen thưởng cũng giúp bé cố gắng học nói đấy.

Chúc bạn thành công!
AloBacsi.vn
Theo BS.CK1.Thái Thanh Thủy - BV Nhi Đồng 2
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]