Làm sao để dạy cho trẻ em kỹ năng làm người tốt

Dạy cho trẻ em kỹ năng làm một người tốt là điều cần thiết cho sự thành công của chúng sau này trong đời. Ngoài việc học tập ở trường, lao động thực tiễn ở ngoài, trẻ em cần phải có kỹ năng để trở thành một người tốt. Việc học ở trường không phải là một thách thức để dạy trẻ em trở thành người tốt mà đó chỉ là nơi cung cấp kiến thức cho trẻ, là hành trang cho trẻ sau này.

15.5977

  • 1
    Trẻ em rất thích học hỏi và bắt chước, vì thế hành động và việc làm của bạn có ảnh hưởng đến trẻ rất nhiều. Trẻ em học hỏi kỹ năng làm người, cách tốt nhất là thông qua những gì chúng thấy được. Vì vậy bạn hãy cho chúng thấy những tấm gương sáng mà chúng có thể học hỏi và chúng có thể tận mắt nhìn thấy nó. Mối quan hệ thường ngày của bạn: những cư xử của bạn với cha mẹ chúng, với các giáo viên khác và ngay cả với những bạn học sinh khác cũng ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ và hành động của chúng sau này.
  • 2
    Sử dụng sách và những câu chuyện nói về mối quan hệ và cách cư xử tốt. Sách là một cách tuyệt vời để chứng minh hành vi tốt và xấu. Một cuốn sách có thể hiển thị thông qua các tương phản này là tốt, với các nhân vật chính trong sách. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng chương trình TV và phim ảnh, đặc biệt là những tấm gương người thực việc thực.
  • 3
    Thiết lập các quy tắc trong lớp học mà có thể hướng dẫn trẻ em từng bước trở thành người tốt. Lớp học quy định cụ thể, nên khuyến khích kỹ năng giao tiếp. Ví dụ, bạn cần phải có một nguyên tắc đối với trẻ em là: các bạn nên lắng nghe trong khi những người khác đang nói, chứ không phải cứ nhảy vào miệng của người khác khi họ đang nói, đó là phép lịch sự căn bản và tối thiểu nhất.
  • 4
    Khen thưởng đối với những tấm gương sáng ”người tốt việc tốt”. Tích cực củng cố và khuyến khích trẻ em làm việc tốt cũng là một trong những cách tốt nhất để học sinh thể hiện lòng tốt đối với những người khác. Nếu thấy trẻ em có hành vi tốt bạn cần phải khen thưởng bé trước lớp. Điều này không những khuyến khích bé mà còn khuyến khích những học sinh khác cũng muốn được khen thưởng như bạn của mình.
  • 5
    Làm việc với phụ huynh để khuyến khích những đứa trẻ có kỹ năng tốt ở nhà, xứng đáng là “con ngoan trò giỏi”. Học tập kỹ năng giao tiếp không phải chỉ thực hành ở lớp học mà ở bất cứ nơi nào cần có sự giao tiếp. Cha mẹ cũng cần phải chứng minh hành vi tốt và khen thưởng cho chúng khi chúng làm điều tốt.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]