Làm sao để dạy trẻ học ngoại ngữ?

Biết song ngữ mang đến rất nhiều lợi ích trong cuộc sống. Điều này có thể thúc đẩy sự giao lưu phát triển của trẻ, thúc đẩy giao lưu văn hóa hay xa hơn nữa, nó có thể cứu sống cuộc đời một ai đó.

0

Bước 1: Học cách kiên nhẫn với trẻ. Điều trước tiên trong việc dạy trẻ cách học hỏi một điều gì đó là bạn cần trở thành “bạn đồng trang lứa” với con. Nói cách khác, bạn nên đặt tâm lý hiểu biết của mình vào độ tuổi của con trẻ. Não trẻ khá khác so với não người lớn, không chỉ về kích thước mà còn cả trong qua trình tiếp thu. Bởi vậy khi dạy trẻ, hãy thật từ từ.

Người ta thưởng đi thẳng vào cấn đề và cố dạy trẻ những cụm từ lớn, rồi yêu cầu chúng lặp lại. Điều này gọi là bắt chước. Tất cả những gì trẻ thực sự làm chỉ là lặp lại những gì bạn nói mà không hề biết chúng có nghĩa gì.
Bước 2: Bắt đầu với những thứ cơ bản

Bảng chữ cái, màu sắc, động vật, đồ vật, cách xưng hô với một người nào đấy (như bố, mẹ, anh chị em, cô, chú,...). Bạn có thể mua các con vật đồ chơi nhỏ hay bức tranh các con vật để hỗ trợ trong việc dạy trẻ.

Bước 3: Có thể sẽ có chút bực bội khi bạn hỏi trẻ một điều gì đó mà chúng không thể nhớ được.

Trẻ càng nhỏ tuổi càng dễ nhanh quên những điều bạn dạy chúng vào ngày hôm qua. Bởi vậy, giai đoạn này sự học hỏi của trẻ tất cả đều là sự lặp lại. Một khi trẻ có thể lặp lại tên các đồ vật hay lấy được các đồ mà bạn yêu cầu chúng mang tới, lúc đó bạn có thể tiếp tục tới giai đoạn tiếp theo.

Bước 4: Chơi các trò chơi đố từ cũng là một cách tốt giúp trẻ nhớ từ vựng. Bạn có thể giấu một con vật đồ chơi của bé, hoặc yêu cầu bé mang đến một đồ vật ngẫu nhiên trong phòng.

Bước 5: Khi trẻ đã xây dựng được từ vựng cho mình, bạn có thể dạy chúng các cụm từ. Bạn có thể dạy trẻ vừa đọc vừa nói hoặc chỉ dạy nói. Bắt đầu với các cụm từ nhỏ tiếp tục từng bước một.

Bước 6: Tại giai đoạn này, trẻ có thể bắt đầu thực hành các cuộc hội thoại nhỏ. Tốt nhất bạn nên dạy trẻ sử dụng ngoại ngữ trong các cuộc nói chuyện hàng ngày, hơn là chỉ nói khi cần thiết. Điều này sẽ giúp trẻ không quên, ngay cả khi chúng chỉ nói chuyện với bạn.

Bước 7: Giúp trẻ học những từ mới mà trẻ không biết, và dạy trẻ những bài thơ ngắn hay chơi chữ để giúp trẻ cảm nhận được nhiều hơn từ ngôn ngữ.

Bước 8: Kết nối. Một cách để giúp trẻ học ngoại ngữ là để trẻ tiếp xúc với những người sử dụng ngôn ngữ đó. Cách này sẽ thúc đẩy kỹ năng giao tiếp rất hiệu quả.

Mẹo nhỏ:

- Sử dụng các đồ vật quen thuộc hàng ngày để dạy trẻ: chén, thìa,...

- Tích cực, nhiệt tình, hỗ trợ, khuyến khích và sáng tạo.

- Luôn kiên nhẫn với trẻ.

- Dạy trẻ cách nói chuyện. Sẽ thật không hay khi trẻ nói chuyện với người lớn một cách trống không, bởi vậy hãy dạy trẻ cách nói chuyện tôn trọng người khác.

- Chơi các trò chơi hỗ trợ cho việc học của trẻ.

Những điều không nên

- Không nên cáu gắt, la hét hay đánh mắng trẻ. Mỗi đứa trẻ có cách học tập và tiếp thu khác nhau. Hãy tìm ra phong cách học của trẻ và dạy chúng theo cách đó.

- Không dạy trẻ những từ xấu, trẻ tiếp thu những từ xấu nhanh hơn các từ vựng thông thường.

- Nếu trẻ không muốn học và muốn chơi hơn, đừng ép buộc chúng. Trẻ sẽ tự học khi chúng muốn.

- Đừng nản lòng. Sẽ thật không tốt nếu bạn nản lòng khi dạy trẻ. Nếu trẻ làm sai, hãy mỉm cười và bảo chúng làm lại một lần nữa.

- Thời gian là điều rất cần thiết. Bạn cần có nhiều thời gian để dạy trẻ.

- Hãy dạy trẻ nghiêm túc ngay từ đầu.

- Đừng bắt ép trẻ học hay học quá nhiều. Nếu trẻ quá khó khăn trong việc học, hãy thử dạy chúng vào thời gian khác (hoặc mùa khác).

MINH TRANG

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]