Làm sao để đối phương hiểu mình?

PN - Tiêu chuẩn đầu tiên để có ai đó hiểu được bên trong ngôi nhà – trái tim của bạn hay khối óc của bạn như thế nào thì trước tiên là bạn phải mở cửa.

15.6

Chào chị Hạnh Dung! Làm như thế nào để đối phươngg hiểu mình và cảm nhậṇn về mình?

Levanlap

Chào bạn,

Tâm hồn, tình cảm của mỗi người giống như một ngôi nhà riêng. Đã gọi là nhà riêng thì chỉ có ai có thể bước vào mới biết bên trong đó bàn ghế, tủ liểng sắp xếp ra sao. Vậy thì tiêu chuẩn đầu tiên để có ai đó hiểu được bên trong ngôi nhà – trái tim của bạn hay khối óc của bạn như thế nào thì trước tiên là bạn phải mở cửa.


Bởi vì dù cửa nhà bạn có mở rộng cỡ nào đi chăng nữa mà “đối phương” của bạn chẳng muốn bước vào, thậm chí chẳng muốn ngó vào thì bên trong ngôi nhà của mình có đẹp đến đâu, có sang trọng đến đâu cũng chả có ích lợi gì.

Vậy thì điều kiện cần có thêm nữa để mong muốn được đối phương hiểu biết, cảm nhận mình là làm sao cho họ muốn bước vào ngôi nhà của bạn, hay ít ra là ngó nghiêng, quan sát, tìm hiểu sơ sơ.

Vậy thì ngoài việc làm sao cho nó có chút hấp dẫn, có chút bắt mắt, có chút… phù hợp với gu thẩm mỹ của đối phương, có khả năng hấp dẫn đối phương thì bạn cũng còn cần phải có những tín hiệu khiến người ta nhận ra rằng bạn đã sẵn sàng tiếp đón.

Đó là hai bước rất quan trọng mà bạn có thể làm để tạo nên điều kiện Cần cho việc đối phương bước tới với ngôi nhà của bạn. Tuy nhiên, điều kiện Đủ lại là chính cảm nhận về sự mong muốn đó của đối phương.

Cho nên, dù bạn có làm hết hai điều kia mà vẫn chưa thấy mình được hiểu, được cảm nhận thì bạn chỉ còn có thể… chờ mong phép lạ nào đó sẽ thì thầm vào tai người ấy và đẩy người ấy về phía bạn mà thôi!

Theo Hạnh Dung - Phụ nữ TPHCM

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]