Làm sao để người ấy không thể rời xa bạn?

Bạn thực sự yêu và muốn được ở bên người ấy mãi. Vậy làm thế nào để người ấy không thể rời xa bạn?

15.5953
  • 1

    Biểu đạt tầm quan trọng của người ấy đối với bạn

    Bạn nên khéo léo biểu đạt cho người ấy biết tình cảm của bạn đối với người ấy và người ấy rất quan trọng đối với bạn như thế nào. Nếu "đối phương" biết được tình cảm chân thành của bạn chắc chắn người ấy sẽ yêu bạn một cách toàn tâm toàn ý.

  • 2

    Thông cảm những khuyết điểm của người ấy

    Trong tình yêu cũng như trong cuộc sống, không thể tránh khỏi những mâu thuẫn nảy sinh, điều đó giúp bạn nhân ra những ưu khuyết điểm của người ấy, tuy nhiên nếu bạn biết thông cảm những khuyết điểm (không quá to tát) và dần dần biến nó thành ưu điểm, chắc chắn người ấy sẽ cảm động và yêu bạn nhiều lắm đấy.

  • 3

    Thân thiện với bạn bè của người ấy

    Biết sao không, bởi chính họ là thiên sứ tình yêu của bạn mà.

  • 4

    Thường xuyên dành cho người ấy lời khen ngợi

    Nếu bạn cảm nhận được những mặt tốt của người ấy thì đừng ngại ngần dành cho anh chàng những lời khen nhé, con gái thích nghe những lời có cánh thì chẳng có lý do gì, phe XY lại không thích thế cả.

  • 5

    Tìm hiểu về sự "cô đơn" trong người ấy

    Trông bề ngoài cánh XY rất cứng rắn nhưng thực chất mà nói họ cũng có những "khoảng lặng" riêng mà ít ai có thể hiểu và len lỏi vào được. Nếu thực sự muốn gắn bó lâu dài người ấy, bạn nên dành thời gian tìm hiểu "khoảng trống tâm hồn" ấy của đối phương.

  • 6

    Ứng xử khéo mỗi khi người ấy ghen

    Nếu thực sự có tình cảm với người ấy, bạn nên cố gắng tìm hiểu và quan tâm đến tâm tư tình cảm và lòng tự trọng của anh chàng, nếu anh ấy có ghen tuông vô cớ, hay vì một lý do nào đó mà "ăn phải ớt cay" thì bạn hãy xử lí sao cho tinh tế, khéo léo, để thổi bay những hoài nghi, xua tan những dấu hỏi to đùng của người ấy đi !

  • 7

    Không so sánh người ấy với người khác

    Thực tế là chẳng ai muốn mình bị so sánh với người khác cả. Hãy hiểu điều đó và đừng làm điều gì "quá đà" trong cách "ví von" nhé!

  • 8

    Thận trọng trong cách nói

    Có nhiều chuyện, nếu bạn chưa thực sự hiểu kỹ, thì nên thận trọng trước khi nói. Bởi nếu động đến lòng tự trọng của phe con trai thì tình hình chiến sự sẽ trở nên căng thẳng đấy. Con trai mà, đôi khi lòng tự trọng cao vút đến mức khó và với được, khó hiểu nhỉ!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]