Video game là sở thích chính
Không phủ nhận video game là thú vui phổ biến, nhưng cuộc sống còn rất nhiều điều khác nữa. Những người đàn ông trưởng thành vẫn chơi video game, nhưng bên cạnh đó, họ làm cả những việc khác. Họ chạy bộ, đi du lịch, đọc sách, thử nấu ăn - nói cách khác, họ không bàng quan với mọi thứ xung quanh. Nếu chàng chỉ biết có TV và màn hình trò chơi điện tử còn mọi hoạt động khác “chẳng liên quan”, thì bạn cần đo lại chỉ số trưởng thành của chàng.
Yêu phải một người như thế này, bạn sẽ chẳng biết nói gì với anh ta ngoài chuyện games. Tới khi bạn muốn kéo anh ta ra khỏi cái màn hình để làm việc khác cũng là lúc bạn cảm thấy chán nản, rất nhanh đấy!