Làm sao để nhận biết thiên khiếu của con

Để phát triển tài năng cho con, rất cần sự nhận biết nhạy cảm và tinh tế của cha mẹ. Con bạn có tài năng hơn những đứa trẻ cùng trang lứa khác không? Điều này không chỉ dựa vào thành tích học tập, mà còn căn cứ vào một số biểu hiện đặc biệt ở trẻ mà có thể bạn không lưu ý.

31.199
  • 1

    Có năng khiếu đặc biệt

    Như là nghệ thuật hay khả năng tính toán nhanh nhạy. Biểu hiện là con bạn có thể vẽ những bức tranh trừu tượng hay làm một phép toán trong khoảng thời gian ngắn.

  • 2

    Khả năng ngôn ngữ tốt

    Như là có vốn từ vựng phong phú, có thể diễn đạt những câu nói logic, linh hoạt và mạch lạc hơn so với những đứa trẻ khác đồng trang lứa. Nếu trẻ thích nói và nói nhiều, cha mẹ không nên có những hành động ngăn cản trẻ. Vì đây là biểu hiện cho thấy trẻ rất có khả năng diễn thuyết.


     
    Trẻ có thể thừa hưởng đôi mắt đẹp của mẹ, sự bao dung của cha... nhưng trí tuệ của một nhà khoa học lớn. Tài năng của trẻ rất cần cha mẹ kịp thời phát hiện và nuôi dưỡng.
  • 3

    Trẻ luôn tò mò và thường xuyên đặt câu hỏi với cha mẹ.

    Thậm chí, rất nhiều phụ huynh rơi vào thế bí trước những câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản của trẻ.

  • 4

    Đôi khi trẻ có một số hành động không bình thường, tất nhiên là không quá hiếu động.

    Trong khi trẻ hiếu động thường có khả năng tập trung ngắn, trẻ tài năng có thể tập trung cao độ, say sưa vào một điều nhất định. Khi thấy bị hấp dẫn bởi một điều gì đó, trẻ có năng khiếu thường nhìn không chớp mắt và như bị mê hoặc.

  • 5

    Có trí tượng tượng vô cùng phong phú.

    Trẻ có năng khiếu thường sâu chuỗi các sự việc và tưởng tượng ra nhiều điều thú vị, chính bạn cũng phải nể phục vì ngạc nhiên.

  • 6

    Nếu thấy con thích kể chuyện và đưa ra những kết thúc mới cho câu chuyện

    Cha mẹ nên tạo điều kiện phát triển tốt cho trẻ. Đây là biểu hiện trẻ có khả năng suy luận và tư duy tuyệt vời.

  • 7

    Khi xem một chương trình truyền hình, phim ảnh hay sách báo… trẻ có năng khiếu thường ghi nhớ thông tin nhanh và chính xác.

    Chẳng hạn, trẻ có thể ghi nhớ những lời thoại của các nhân vật trong phim, hay nhìn một bức hình trong sách, báo và liên tưởng đến một số điều thú vị.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]