Làm sao để những cuộc hẹn trở nên thú vị

15.6098

Cháu năm nay là sinh viên tại Hà Nội, gia cảnh bình thường. Cháu mới có bạn gái được một tháng. Tuy nhiên, khi hẹn hò thì cháu không biết đưa bạn gái đi đâu hay làm gì cả.

Bản thân cháu cũng không biết nhiều điểm vui chơi tại Hà Nội lắm, mà nếu hẹn hò mãi tại một chỗ thì cũng sẽ gây chán nản cho cả hai. Nhiều khi cháu chỉ biết đưa cô ấy đi ăn tại mấy nhà hàng bình dân mà cháu biết thôi, khiến không khí cuộc hẹn hò rất tẻ nhạt. Chuyên gia có thể tư vấn chi tiết cho cháu một buổi hẹn hò thì nên đi chơi ở đâu và nên làm gì không? Cháu xin chân thành cảm ơn. (Nguyễn).

Ảnh minh họa: Tổ Ấm Việt.

Trả lời:

Cháu trai thân mến,

Cô rất hiểu tâm trạng của cháu bây giờ. Những lần đầu hẹn hò, chúng ta luôn muốn cho mình và đối phương nói chuyện thoải mái, tư tin, cảm thấy hợp nhau nhiều nhất. Chắc hẳn không ai muốn buổi hẹn hò đó kết thúc với cả hai tâm trạng nhàm chán. Có một thực tế là chúng ta thường rất bối rối khi đi cạnh người mình thích, chân tay trở nên thừa thãi và không thôi lo lắng. Sau đây cô sẽ chia sẻ với cháu một chút bí kiếp để sau buổi hẹn hò, bạn gái vẫn còn mỉm cười vì cuộc đi chơi thú vị ấy nhé:

Thứ nhất, hãy đầu tư vào địa điểm cả hai cùng đến. Đây là một yếu tố hết sức quan trọng để cháu có thể ghi điểm với người bạn gái. Cách cháu quan tâm tới sở thích, tôn trọng ý kiến của bạn là một điều khiến người ấy cảm thấy được yêu thương.

Những địa điểm này cháu hoàn toàn có thể tìm kiếm ở nhiều nguồn thông tin như bạn bè, các tạp chí, Internet. Cháu hãy cùng bạn gái đến những nơi ăn vặt mà các cặp đôi thường ghé qua như quán chè, quán kem, trà sữa, xiên que… Cô tin chắc cô ấy sẽ thích thú khi cảm nhận được sự đầu tư của cháu.

Thứ hai, cần chú ý đến cách thể hiện bản thân. Thể hiện ở đây không đồng nghĩa với việc cháu đánh bóng mình, nói những điều không có hay trau chuốt quá kỹ diện mạo. Cháu chỉ cần ăn mặc lịch sự, gọn gàng, sạch sẽ, nói chuyện sao cho thu hút đối phương. 

Cụ thể, cháu hãy chọn những chủ đề mà bạn gái thích thú để có thể trao đổi như âm nhạc, thời trang, tin tức mới hay sở thích. Khi trao đổi những vấn đề này một phần cháu có thể tìm hiểu thêm về quan điểm sống, định hướng về tương lai của cô ấy. Cháu hãy để cô ấy đặt những câu hỏi cho mình, đừng vội vã trong vấn đề thể hiện cái tôi, điều kiện kinh tế và năng lực bản thân.

Những bạn gái sâu sắc sẽ không thích những anh chàng hay khoe mẽ. Khi cô ấy bắt đầu chia sẻ, cháu hãy thật tập trung lắng nghe, tỏ vẻ thiện chí muốn tìm hiểu bởi một lẽ hết sức đơn giản không ai muốn trò chuyện cùng một người lơ là mình.

Mặt khác, các bạn gái cực kỳ ghét khói thuốc, mùi bia rượu. Nếu cháu có thói quen hút thuốc lá nên từ bỏ dần vì nó ảnh hưởng đến hình thức và đặc biệt là sức khỏe của cả hai. Nếu trước mắt chưa bỏ được thì những ngày hẹn hò cháu đừng nên hút thuốc để tránh mùi hôi mà thuốc gây ra.

Thứ ba, hãy chuẩn bị những món quà nho nhỏ. Bạn gái dù cá tính hay dịu dàng đều thích những món quà xinh xắn phù hợp với mình. Cháu hãy tặng kẹp tóc nếu nàng có mái tóc thướt tha, đôi giày búp bê nếu là cô nàng đằm thắm, những món trò chơi trí tuệ cho cô nàng thông minh….

Việc tặng quà không nên quá quan trọng về giá trị mà hãy chú ý cách tặng của mình vì ông bà ta có câu “Của cho không bằng cách cho”. Nên nhớ một điều hoa và chocolate là 2 thứ không thể thiếu trong tình yêu, nhất là vào những ngày đặc biệt như Valentine, 8/3. Cháu nên tìm hiểu ý nghĩa và số lượng hoa cần tặng, chính những ngụ ý đáng yêu này sẽ khiến tình cảm của cả hai tiến triển nhiều hơn.

Có câu nói "Những gì từ trái tim sẽ đến được trái tim". Cháu hãy để cho tình cảm của cả hai tiến triển một cách tự nhiên. Cô tin chắc với sự chân thành của cháu, bạn gái kia sẽ hiểu được và rất cảm động. Chúc cháu thành công và hạnh phúc.

Chuyên viên tham vấn tâm lý Nguyễn Huỳnh Ngọc Trâm
Viện Tâm lý và Giáo dục Pháp luật

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]