Làm sao để tập cho trẻ ăn dặm?

Bạn cần phải luyện cho bé ngay từ bữa ăn dặm đầu tiên đã phải cho bé ăn cả cái, chỉ có điều tập ăn ít một.

15.5598

Bé nhà tôi được 9 tháng tuổi, tôi cho cháu ăn dặm từ hơn 3 tháng trước nhưng không hiểu sao cháu không chịu ăn cái (thịt), dù tôi đã xay rất mịn. Xin hỏi, làm thế nào để cháu ăn cả cái mà không bị ậm oẹ hay nôn trớ?

Minh Huyền (Hà Nội)

Bạn cần phải luyện cho bé ngay từ bữa ăn dặm đầu tiên đã phải cho bé ăn cả cái, chỉ có điều tập ăn ít một. Lúc đầu bạn xay băm nhuyễn, sau đó tăng dần độ thô của thức ăn lên. Những miếng ăn đầu tiên bé có thể ậm ẹo muốn nôn, nhưng nếu kiên trì tập trẻ sẽ quen và không nôn nữa.

Khi trẻ bắt đầu có răng, nhất là có răng hàm (từ trên 1 tuổi) thì không dùng máy xay sinh tố nữa mà phải cho ăn thô: Chỉ băm thức ăn, thái rau, ăn cháo hạt hoặc cơm nát, mỳ, bún phở để cho trẻ tập nhai, khi nhai thức ăn kích thích tuyến nước bọt tiết men tiêu hoá giúp trẻ ăn ngon miệng và tiêu hoá tốt. Động tác nhai cũng giúp xương hàm phát triển, sau này bé không bị mọc răng lệch do cung hàm hẹp. Cho ăn thô sớm cũng phòng ngừa được chứng biếng ăn ở trẻ.
 
AloBacsi.vn
Theo Gia đình & Xã hội
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]