Làm sao để tiết kiệm tiền?

(Emdep.vn) - Làm ra tiền đã khó, quản lý tiền bạc còn khó hơn, những mẹo dưới đây sẽ giúp bạn thoát khỏi cảnh hết tiền khi vừa lĩnh lương.

15.5995

 

Rất nhiều đồng nghiệp của tôi luôn kêu ca rằng họ chưa đi đến chợ đã hết sạch tiền, trong khi mức lương  của tôi và họ đều như nhau. Họ thường hay hỏi tôi tại sao tôi vẫn có thể sống ổn trong khi thu nhập của tôi tương đương họ? thực ra, bí quyết cũng chẳng có gì, chỉ là tôi đã học các thắt chặt chi tiêu và tập quản lý đồng tiền của mình một cách khoa học mà thôi.

Dưới đây là một trong những thứ mà trước khi tôi thường mất một khoản tiền không nhỏ vào nó, bây giờ tôi dùng một cách khác để giảm chi phí cho chúng mà vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu của bản thân, các bạn có thể tham khảo và biết đâu khi áp dụng bạn cũng sẽ thấy ngay hiệu quả của sự thay đổi này.

Nói “không” với trà đá, café ở ngoài quán một cách thường xuyên

Nếu thi thoảng bạn cùng đồng nghiệp la cà vào buổi trưa để cùng nhau thay đổi không khí cho thoải mái thì được, nhưng nếu ngày nào bạn cũng phải uống một ly café 15-20 nghìn, cộng với trà đá 3 nghìn/cốc, hoặc các loại nước uống ngoài quán xá thì một tháng trung bình bạn đã mất từ 500-600 nghìn cho những sở thích như vậy.

Thay vì suốt ngày uống đồ uống của quán xá (mà chưa chắc đã đảm bảo vệ sinh), bạn có thể mua café loại ngon đóng gói hoặc café pha phin nếu như bạn thích hương vị nguyên chất, một gói chè pha uống hàng ngày, một bình trà…chỉ vậy thôi bạn đã tiết kiệm đến ¾ chi phí cho một tháng. Chỉ vài trăm nghìn thôi nhưng khi bạn hết sạch tiền bạn mới thấy giá trị thực sự của nó.

Mua sắm online

Các nhà kinh doanh online luôn “bắt thóp” được những con nghiện mua sắm như bạn cần gì nên họ luôn cho những chiêu siêu giảm giá khiến bạn không thể làm ngơ. Hôm nay sale một lố quần đùi, mai giảm giá máy đánh trứng tới 60% (trên thực tế chỉ là đẩy giá lên sau đó báo giá giảm ảo để kích cầu), bạn hào hứng click “mua mua và mua” trong tâm trạng không mua thì sẽ hết, cho đến khi nhân viên giao hàng mang sản phẩm đến cho bạn thì bạn chỉ dùng nó một lần duy nhất trong đời.

Thói quen mua hàng giảm giá là một thói quen xấu ảnh hưởng rất nhiều đến thu nhập của bạn, lời khuyên là hãy mua những thứ thực sự cần thiết, nếu bạn không thể ngừng được việc click vào những trang mua sắm đó, hãy chặn ngay những trang đó lại để bạn không thể truy cập, thời gian “cai nghiện” ban đầu khiến bạn hơi chưng hửng, nhưng sau đó bạn sẽ thấy túi tiền của mình lại có thêm một khoản nho nhỏ từ những việc tiết kiệm như vậy.

Mua sách

Nhiều dân công sở có thói quen mua sách vì họ thích đọc, đây là một thói quen rất tốt nhưng cũng khá tốn tiền. Nếu như bạn không có ý định sưu tầm sách thì lời khuyên dành cho bạn là hãy đọc online. Thời đại mà ai cũng sở hữu điện thoại thông minh thế này thì việc đọc online lại càng đơn giản và tiện lợi, một kho tư liệu trên internet đang chờ bạn khám phá mà đa phần đều là miễn phí.

Ở một căn nhà quá lớn

Việc bạn sở hữu hoặc thuê một căn nhà quá lớn so với nhu cầu cũng là một cách hoang phí tiền bạc, nếu như bạn có một căn nhà lớn mà bạn chỉ ở một mình hoặc một gia đình với con nhỏ thì bạn nên cho thuê căn nhà đó, đi thuê một căn nhỏ hơn đủ dùng và bạn sẽ có một khoản tiền chênh rất yên tâm hàng tháng. Đừng nghĩ việc đó “dở hơi”, trên thực tế tất cả những ngôi nhà mặt tiền ở các thành phố lớn hoặc cả những ngôi nhà trong hẻm, chủ nhà vẫn cho thuê và đi thuê nhà khác nhỏ hơn để ở.

Nếu bạn thuê một ngôi nhà thì cách tốt nhất là nên tìm một vài người bạn thân ở ghép cùng để chia tiền nhà, như vậy gánh nặng về chỗ ở sẽ được giảm tải đi rất nhiều.

Hút thuốc lá hoặc có sở thích vui chơi

Ai cũng cần phải nghỉ ngơi và ai cũng có một sở thích riêng, thế nhưng việc bạn hút thuốc lá hoặc dành thời gian và tiền bạc vào những cuộc vui chơi: đi hát hò karaoke, đi ăn nhậu, đi bar, đi du lịch… sẽ khiến tài khoản của bạn luôn ở mức “0” đồng. Vì thế, thay vì kêu ca về mức lương hay tiền bạc thiếu thốn thì bạn nên hạn chế chi phí cho những hạng mục này thì chắc chắn bạn sẽ không rơi vào cảnh chưa đi đến chợ đã hết sạch tiền theo đúng nghĩa đen.

Điện thoại di động và quần áo

Đây là một trong những khoản chi phí “khủng” nhất của các thanh niên độc thân nơi công sở. Họ sẵn sàng chi mười mấy hai mươi triệu để mua một chiếc Iphone 6 trong khi họ vẫn đang dùng Iphone 5 bình thường, chạy tốt. Thói quen ưa hình thức và chạy theo mốt sẽ khiến bạn không thể có những khoản tiền dư dả để dành cho việc khác, lúc nào bạn cũng nghĩ đến việc phải trả các hóa đơn cuối tháng, tiền nhà, tiền nợ trả góp các sản phẩm, ma chay hiếu hỉ…đủ các khoản tiền khiến bạn ngập chìm trong các khoản nợ.

Vậy đó, nếu bạn ý thức được việc đồng lương của mình nó sẽ không “nở” ra theo nhu cầu chi tiêu của bạn thì tốt nhất là bạn nên sử dụng phương án thay thế để có một cuộc sống ổn và không cần phải lo nghĩ quá nhiều về tiền bạc.

Xem thêm:

Diệu Quỳnh
(Theo Congluan.vn)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]